IS cho nổ bom rung chuyển lãnh sự quán Mỹ ở Iraq, nhiều người chết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ nổ xảy ra ở thành phố tương đối yên bình Irbil trong bối cảnh có gần 30 người chết vì các vụ đánh bom khác trong khắp thủ đô Baghdad.

Ba người đã thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương khi một chiếc xe hơi gài bom phát nổ bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Irbil phía bắc Iraq.

 
Khói đen bốc lên từ xa
Khói đen bốc lên từ xa.
Đây là một trong các vụ tấn công hiếm hoi ở thành trì của người Kurd.

Các quan chức Mỹ cho hay không có người Mỹ nào thương vong trong số các nhân viên và bảo vệ của tòa lãnh sự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một “thiết bị nổ tự chế cài trên xe” đã phát nổ ở cổng của khu phức hợp được bảo vệ chặt chẽ như pháo đài.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, theo tổ chức theo dõi tình báo SITE.

Vụ nổ tạo ra khói đen bay cao bên trên quận Ankawa, một quận đông người Kitô giáo sinh sống.

Irbil được xem là nơi an toàn nhất tại Iraq.

Khu tự trị này là một trong các đối tác chính của cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lại IS.

Được sự hỗ trợ của các cuộc không kích, lực lượng bán vũ trang người Kurd đã đẩy lui nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan./.