Italia có thể hỗ trợ Hà Nội tôn tạo Nhà thờ lớn

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ Italia tại Việt Nam.

Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP, Đại sứ Italia bày tỏ sự ấn tượng trước những chuyển biến tích cực của Hà Nội trong năm 2016 và khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ toàn diện với Việt Nam, trên cơ sở hợp tác vững chắc với Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ Italia tại Việt Nam.
Theo thông tin Đại sứ đưa ra, Tuần thiết kế Italia lần đầu tiên sắp diễn ra tại Việt Nam và Hà Nội là một trong số ít thủ đô được Bộ Ngoại giao Italia chọn để tổ chức sự kiện này.
Đại sứ kỳ vọng UBND TP sẽ tạo điều kiện cho sự kiện này cũng như các hoạt động của Đại sứ quán (ĐSQ) Italia, đặc biệt là quá trình cấp phép cảo tạo công trình Ngôi Nhà Italia (Casa Italia), tuần lễ văn hóa và tuần lễ ẩm thực Italia sắp tới. Bà Piccioni cũng đề xuất UBND TP cho phép ĐSQ tổ chức Tuần lễ điện ảnh Italia tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Trước thông tin về dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội tại khu vực Hồ Tây, phía Đại sứ Italia kỳ vọng được tham gia đóng góp trong công trình này.
Hoan nghênh những thông tin và đề xuất từ phía Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhất trí với đề xuất tổ chức Tuần lễ điện ảnh Italia tại Tượng đài Lý Thái Tổ và chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tổ chức thành công các sự kiện văn hóa sắp tới của ĐSQ. Quá trình cải tạo công trình Casa Italia sẽ được khẩn trương cấp giấy phép và hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh. UBND TP sẵn sàng tạo điều kiện cho các chuyên gia, DN Italia tham gia tư vấn, thiết kế và đầu tư vào các công trình văn hóa, giao thông, đô thị trên địa bàn TP.
Nhân đây, Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị phía ĐSQ trở thành cầu nối tìm kiếm các chuyên gia Italia nghiên cứu hỗ trợ tư vấn, cải tạo chỉnh trang Nhà thờ lớn của Hà Nội. Quan điểm cải tạo công trình này đã nhận được sự nhất trí của Tổng giám mục Hà Nội. Quá trình sinh hoạt tôn giáo của người dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được nâng cao thông qua việc tôn tạo công trình này. Trên cơ sở những tinh thần hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ mong muốn các DN Italia sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ cao cho Hà Nội.
Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch UBND TP, Đại sứ Italia khẳng định, những dự án lãnh đạo TP đưa ra đều thuộc lĩnh vực thế mạnh của Italia, một khi được hoàn thành sẽ không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân Thủ đô mà còn là đòn bẩy cho quan hệ hợp tác song phương hai nước. Trên cương vị của mình, bà cam kết sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chính quyền Italia thúc đẩy những hợp tác nói trên đi vào triển khai hiệu quả, nhanh chóng.