Khai mạc triển lãm “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”

Hoàng Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/10, tại Phố sách 19/12, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Đại sứ quán Pháp phối hợp với UBND TP Hà Nội khai mạc triển lãm “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”.

Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary và lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Loan

Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết: “Tài liệu lưu trữ về các công trình xây dựng thời kỳ Pháp thuộc hiện nay đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I  - Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước. Trải qua hơn 100 năm tồn tại, các công trình do người Pháp xây dựng tại Hà Nội phần lớn vẫn đang được sử dụng và là những điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Những di sản kiến trúc mang tính thẩm mỹ cao, tạo nên một diện mạo đô thị Hà Nội, vừa cổ kính vừa hiện đại”.
Triển lãm giới thiệu 70 phiên bản tài liệu hành chính, hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật của 6 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, gồm: Nhà hát TP (Nhà hát Lớn Hà Nội), Bảo tàng Louis Finot (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam), Sở Bưu điện Hà Nội (Bưu điện Hà Nội), Đại học Đông Dương (Đại học Tổng học), Nha Tài chính Đông Dương (Ngân hàng Nhà nước) và cầu Doumer (cầu Long Biên). Theo ông Tùng, việc tiếp cận văn hóa Pháp thông qua kiến trúc Pháp tại Hà Nội từ bản gốc tài liệu lưu trữ sẽ góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản kiến trúc.
Triển lãm “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” sẽ kéo dài đến ngày 5/11.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần