Khánh Hòa: Khởi tố vụ án về quản lý đất đai tại Dự án BT Trường Chính trị tỉnh

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong nhiều dự án liên quan đến hàng loạt sai phạm của những nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực quản lý đất đai, gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điều 229 Bộ luật hình sự 2015, xảy ra tại Dự án BT (Đầu tư xây dựng - Chuyển giao), số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Địa chỉ này là Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (cũ), do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai của các nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa.
 Khu phức hợp thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng khách sạn - Nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2. Ảnh: Internet.
Theo một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, trước mắt khởi tố vụ án để điều tra, sau đó sẽ xem xét khởi tố các bị can. Trước đó, vào ngày 15/12/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 79 gửi và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật đối với nhiều dự án gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, trong đó có dự án BT Trường Chính trị tỉnh.
Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) được xây mới tại xã ngoại thành Phước Đồng, TP Nha Trang với tổng mức đầu tư trên 149 tỷ đồng. Năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký giao cho Công ty CP Thanh Yến (tỉnh Long An). Tháng 8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quyết toán dự án với tổng trị giá trị 114,8 tỷ đồng.
Công ty CP Thanh Yến được hoàn vốn bằng toàn bộ khu đất có diện tích 7.388m2 của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (cũ), ở số 1 Trần Hưng Đạo (ngay ngã tư Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng, cách biển Trần Phú khoảng 100m). Hiện khu đất này đã xây thành Khu phức hợp thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng khách sạn - Nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2 (Tên thương mại là Gold Coast), quy mô trung tâm thương mại và 2 khối nhà cao 40 tầng.
Trong khi khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa nằm ở trung tâm TP Nha Trang, giá rất cao nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ tính chưa đến 22,5 triệu đồng/m2 (đất ở), hơn 7,8 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh). Có điều khá lạ, chủ đầu tư chỉ xây Trường Chính trị (mới) ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nhưng không xây ký túc xá. Vì vậy vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa phải ký thêm hợp đồng dự án BT với Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền (trụ sở ở TP Nha Trang) đầu tư gần 75 tỷ đồng xây thêm khu ký túc xá với 94 phòng, 364 giường.
Đổi lại, tỉnh Khánh Hòa phải trả nhiều khu “đất vàng” ở TP Nha Trang cho nhà đầu tư! Trước những bất thường nêu trên, vào tháng 6/2018 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa phải kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng.
Trước hàng loạt sai phạm của tỉnh Khánh Hòa trong quản lý, sử dụng đất. Tại kỳ họp 38 và 39 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương diễn ra vào năm 2019, sau khi xem xét đã kỷ luật Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy  Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011–2016, 2016–2021.
Các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh này cũng bị kỷ luật, gồm: Ông Nguyễn Chiến Thắng (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh); Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Ông Trần Sơn Hải - Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Riêng ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Do ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo, nên UBKT Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.
Theo UBKT Trung ương, BTV Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần