80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khi người Thái rút củi đáy nồi

KTĐT - Cách đây không lâu, có một ấn phẩm tung ra cái tít rất giật gân "Việt Nam sẽ vượt Thái Lan để trở thành số một thế giới về xuất khẩu gạo".

KTĐT - Cách đây không lâu, có một ấn phẩm tung ra cái tít rất giật gân "Việt Nam sẽ vượt Thái Lan để trở thành số một thế giới về xuất khẩu gạo".

Bài báo đó viện dẫn số liệu gia tăng lượng gạo xuất khẩu trong 20 năm qua của Việt Nam, từ 1 triệu, rồi 2 triệu, đến 4 triệu tấn và năm 2010 đạt đỉnh 6,8 triệu tấn gạo. Trong khi đó, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan từ 10 triệu tấn lại giảm xống 8- 8,5 triệu tấn. Năm 2010, Việt Nam đã vượt Thái Lan về xuất khẩu gạo trắng khi nước này chỉ xuất 6,6 triệu tấn, còn Việt Nam xuất 6,7 triệu tấn. Tác giả bài báo dự báo: Cách đây 30 năm, người Thái đã đoạt ngôi vị số 1 từ người Mỹ, giờ sẽ đến người Việt giành ngôi vị đó từ Thái Lan.

Có thể đây la sự thể hiện một xu hướng của người Việt mà ông vua lý thuyết cạnh tranh thế giới Michal Perter đã khuyến cáo là rất thích chạy theo ngôi vị nhất nhì. Michal Perter cũng đã đưa ra lời khuyên trong cạnh tranh là hãy tạo ra sản phẩm độc đáo thì sẽ luôn giành được lợi thế.

Thực ra, làm ra nhiều sản phẩm, xuất khẩu nhiều cũng tốt. Nhưng trong kinh doanh, cái quan trọng hơn chính là hiệu quả. Có nhiều khi lợi nhuận lại tỷ lệ nghịch với lượng bán ra. Vì khi ta tung ra thị trường quá nhiều sản phẩm mà nhu cầu lại giảm, giá bán tụt thê thảm và kết quả lợi nhuận sụt giảm rõ rệt. Những bài học trên thị trường nội địa khi trúng mùa rớt giá, lỗ nặng trong thời gian qua với lúa, trái cây không phải là hiếm.

Trở lại chuyện xuất khẩu gạo, mới đây, Bộ Nông nghiệp Thái Lan bắt đầu khuyến khích nông dân trồng hai vụ lúa mỗi năm thay vì 3 vụ như hiện nay. Chương trình này được các nhà xuất khẩu Thái Lan ủng hộ vì cho rằng giảm xuất khẩu gạo sẽ giúp giảm áp lực giảm giá giảm trên thị trường thế giới. Theo ước tính, nếu kế hoạch này được thực hiện lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm 2 triệu tấn/năm nhưng có thể khiến giá gạo tăng lên. Cần nói thêm rằng, thời gian gần đây, giá gạo Thái Lan liên tục giảm, đặc biệt khoảng cách giữa gạo Thái và gạo Việt Nam đang thu hẹp dần. Năm 2009, giá gạo xuất khẩu bình quân của ta thấp hơn Thái 19,4% nhưng năm 2010 chỉ còn chênh lệch 14,8%. Đến 16/3 vừa qua, giá gạo của Thái giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việc giảm từ 3 vụ xuống 2 vụ của Thái Lan không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho giá gạo trên thị trường khi nguồn cung giảm mạnh mà còn có những lợi ích khác cho người trồng lúa và Chính phủ nước này. Trước hết, việc rút đi một vụ sản xuất sẽ làm gián đoạn chu kỳ sống của côn trùng, góp phần làm giảm lượng thuốc trừ sâu, giảm lượng phân bón cần phải sử dụng (mà giá của những sản phẩm đầu vào này hiện tăng cao). Việc giảm bớt một vụ lúa cũng sẽ làm đất có thời gian "nghỉ", người trồng lúa có điều kiện chăm sóc, nâng cao năng suất, làm cho lợi nhuận cao hơn. Về phía Nhà nước, sẽ đỡ tốn phí nhiều tiềncho chương trình hỗ trợ giá.

Có thể nói, chương trình giảm một vụ lúa của Thái Lan là việc áp dụng chiêu "rút củi đáy nồi" hữu hiệu nhằm nâng giá gạo trên thị trường và đem lại lợi nhuận tối đa. Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cũng cho rằng: Thái Lan không nên quá chú ý tới khối lượng gạo xuất khẩu mà cần tập trung vào việc duy trì bền vững giá gạo. Điều này tốt hơn so với sản xuất ra nhiều lúa gạo mà giá thấp.

Có thể việc người Thái giảm 2 triệu tấn gạo xuất khẩu năm nay sẽ khiến giá gạo thế giới tăng, giúp Việt Nam nhanh chóng giành được ngôi vị số 1 thế giới về xuất khẩu gạo. Nhưng việc làm của người Thái đáng để chúng ta học tập khi mình đã có vị thế trong xuất khẩu mặt hàng này. Đó là hãy nghĩ cách tác động tới thị trường một cách có lợi nhất như cách rút củi đáy nồi của người Thái.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
63 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân: Giữ trọn lời thề vì bình yên Tổ quốc

63 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân: Giữ trọn lời thề vì bình yên Tổ quốc

20 Jul, 12:18 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/7/1962 đánh dấu mốc son đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Trải qua 63 năm chiến đấu, hy sinh và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã trở thành “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19 Jul, 07:42 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ