Khoảng hơn 70% người lao động chưa tham gia BHXH

Trần Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/6, Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Tổ chức ILO tổ chức hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu khoảng trống trong tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) ở một số ngành tại Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐTB&XH Phạm Trường Giang cho biết, Việt Nam mới có 13,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tương đương 27,3% lực lượng lao động), như vậy còn trên 70% lực lượng lao động trong độ tuổi chưa được bao phủ bởi chính sách BHXH. Có khoảng 3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội hàng tháng/khoảng 11 triệu người (trên 55 tuổi với nữ và trên 60 tuổi với nam), do đó diện bao phủ đối tượng hưởng chưa được khoảng 30%.

Ông Phạm Trường Giang cho biết thêm, hiện nay 2 ngành ở Việt Nam có số người tham gia BHXH tương đối thấp là ngành xây dựng (độ bao phủ BHXH mới trên 6%), đặc biệt với những lao động trực tiếp của ngành xây dựng thì tỉ lệ bao phủ BHXH mới chỉ đạt 6%, ngành sản xuất mây tre đan, tiểu thủ công nghiệp.

Đề xuất một số giải pháp để mở rộng diện bao phủ BHXH, nhiều đại biểu tham dự hội thảo cho rằng cần phát triển hệ thống BHXH đa tầng với sự liên thông giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, chủ yếu dựa trên đóng góp của người dân có sự hỗ trợ, đảm bảo của Nhà nước; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH nói riêng; tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ của cơ quan BHXH tạo niềm tin cho các bên tham gia BHXH, đặc biệt sớm xây dựng bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của DN, người dân đối với thủ tục hành chính về BHXH.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần