Khởi tố 2 đối tượng hiếp dâm trẻ em

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chở N. lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Duy Khánh đưa N vào nhà nghỉ thay nhau cưỡng hiếp. Khánh tiếp tục gọi đồng đội đến thì bị N nhắn tin điện thoại cầu cứu và bọn chúng chuồn lẹ cùng chiếc điện thoại của N.

KTĐT - Chở N. lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Duy Khánh đưa N vào nhà nghỉ thay nhau cưỡng hiếp. Khánh tiếp tục gọi đồng đội đến thì bị N nhắn tin điện thoại cầu cứu và bọn chúng chuồn lẹ cùng chiếc điện thoại của N.

CA huyện Thanh Trì vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Tùng (18 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) và Nguyễn Duy Khánh (17 tuổi, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Thị N (15 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tố bị 2 thanh niên đưa vào nhà nghỉ ở thị trấn Văn Điển thay nhau thực hiện hành vi cưỡng hiếp N. CA huyện Thanh Trì khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Bước đầu cơ quan CA xác định, quen nhau qua mạng Internet, tối 29/4, Nguyễn Thanh Tùng nhắn tin rủ N đi chơi. Đi cùng Tùng trên xe gắn máy đến đón N còn có Nguyễn Duy Khánh. Sau khi đón được N đi chơi, Tùng điều khiển xe chở Khánh và N chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố và cuối cùng dừng chân tại một nhà nghỉ ở khu Ga thị trấn Văn Điển, (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Tại nhà nghỉ, Tùng chủ động thuê 2 phòng nhà nghỉ. Khi vào phòng cùng N, Tùng chủ động chốt cửa, tắt đèn rồi dùng vũ lực đe dọa ép N cho Tùng quan hệ 2 lần.

Sau khi quan hệ với N xong, Tùng mở cửa cho Khánh vào, Tùng đi sang phòng khác. Bị N phản ứng kịch liệt vì không đồng ý quan hệ nhưng Khánh vẫn cố tình thực hiện hành vi cưỡng hiếp N.

Trong thời gian chờ Khánh, Tùng nhắn tin cho người bạn tên là Đỗ Thế Anh (18 tuổi, huyện Thanh Trì) tới nhà nghỉ để tiếp tục quan hệ với N. Sau đó Tùng lấy xe máy đón Thế Anh.

Thực hiện hành vi cưỡng hiếp N xong, Khánh đi ra hành lang gặp Tùng và Thế Anh. Lúc này cả bọn phát hiện ra N đã nhắn tin cầu cứu bằng điện thoại di động của N. Ngay lập tức Tùng chộp lấy chiếc ĐTDĐ từ tay N, rồi cả bọn nhảy lên xe máy chở nhau đi chơi điện tử, bỏ mặc N nằm tại tại nhà nghỉ. Nđã được người nhà đón về sau đó. Còn chiếc điện thoại của N được Thế Anh mang bán cho 1 người ở huyện Thanh Trì để lấy 250.000 nghìn đồng.

Hiện CA huyện Thanh Trì đã khởi tố bị can 2 đối tượng Tùng và Khánh về hành vi hiếp dâm trẻ em, vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng liên quan, xử lý.        

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần