Không còn né tránh

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc cuộc gặp lại nhau ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không ký kết tuyên bố chung và không tiến hành họp báo chung.

Cả hai điều này đều khác so với lần gặp nhau trước đó của họ tại Singapore. Nhưng qua những trình bày của ông Trump tại cuộc họp báo riêng của phía Mỹ tổ chức ở khách sạn Marriott thì dù không ký kết tuyên bố chung và không có họp báo chung, ông Trump và ông Kim Jong Un vẫn có một cuộc thượng đỉnh kết quả tích cực giữa Mỹ và Triều Tiên.
Điều này thể hiện trước hết ở chỗ hai bên đã đi vào thực chất, không còn né tránh hay chỉ đề cập chung chung những khúc mắc thực chất trong mối quan hệ giữa hai nước và trong những vấn đề chính trị an ninh đang đặt ra cho khu vực Đông Bắc Á và thế giới. Theo ông Trump, vấn đề mấu chốt bây giờ là những biện pháp của Mỹ trừng phạt Triều Tiên.
Khúc mắc cụ thể mà hai bên chưa xử lý được ở Hà Nội là Mỹ muốn Triều Tiên đáp ứng mọi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hoá thì mới dỡ bỏ hoàn toàn những biện pháp trừng phạt Triều Tiên trong khi Triều Tiên đồng ý đáp ứng một phần yêu câu nói trên của Mỹ và muốn Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn những biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ở đây không chỉ có chuyện bên nào nhượng bộ nhiều hơn cho bên nào mà còn nhượng bộ cho nhau cái gì và bên nào nhượng bộ trước cho bên kia.
Với mức độ tin cậy lẫn nhau chưa được gây dựng như hiện tại giữa Mỹ và Triều Tiên thì sẽ là đòi hỏi quá nhiều và khó khả thi nếu muốn Mỹ và Triều Tiên nhanh chóng xử lý được ổn thoả và lâu bền với nhau khúc mắc này. Xác định vấn đề để giải quyết, nhận diện khúc mắc để khắc phục lại còn công khai và cụ thể như ở cuộc cấp cao này của Mỹ và Triều Tiên và Hà Nội thể hiện cách tiếp cận rất thực tế của cả hai bên. Hai bên đã đi xa được hơn lần gặp nhau trước chính ở đấy. Phải như thế đã thì rồi hai bên mới giải quyết được vấn đề và khắc phục được khúc măc.