Đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 15/11, Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên khu tổ dân phố số 19, 20, 21, 22 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đông đảo người dân Liên khu tổ dân phố số 19, 20, 21, 22 phường Kiến Hứng tham gia Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc.
Liên khu tổ dân phố số 19, 20, 21, 22 phường Kiến Hưng mới được tách ra từ tổ dân phố số 10 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông từ năm 2015, với hơn 1.100 hộ và gần 3.200 nhân khẩu. Là khu dân cư mới, có 80% người dân chuyển từ các nơi khác về sinh sống. Để xây dựng thành công tổ dân phố văn hóa, Liên khu dân cư đã thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đô thị văn minh”, với 6 nội dung.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đình Đức tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo của Liên khu dân cư.
Cụ thể là: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, xây dựng đô thị văn minh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, thực hiện KHHGĐ; đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan; phát huy dân chủ, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết tương thân tương ái; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, các hộ gia đình tại đây đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, khắc phục những khó khăn của khu dân cư mới, giúp nhau cùng giảm nghèo. 8 hộ được vay 240 triệu đồng phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, Liên khu dân cư không phát sinh hộ nghèo, cận nghèo. Sau hơn 1 năm thành lập Liên khu 4 tổ dân phố đã có 4.160 hộ gia đình, với trên 93% số hộ đạt gia đình văn hóa. 4 tổ dân phố đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.