Kiểm lâm Yên Bái được trang bị 55 khẩu K59

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo nhanh của Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT), kiểm lâm Yên Bái được trang bị 227 khẩu súng các loại.

Cục Kiểm lâm vừa có báo cáo nhanh về sự việc nổ súng gây chết người tại Yên Bái liên quan tới ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.

Theo lý lịch Cục Kiểm lâm nắm được, ông Đỗ Cường Minh, sinh ngày 28/11/1963 tại xã Văn Lâm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Có trình độ chuyên môn là cử nhân Luật. Về quá trình công tác, từ tháng 8/1983 đến tháng 8/1985: Công tác tại Xí nghiệp đầu máy Hà Lào. Từ tháng 9/1985 đến tháng 7/1987: Công tác tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn. Từ tháng 8/1987 đến tháng 5/1990: Học sinh trường Công nhân kỹ thuật Truyền thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam Ninh. Từ tháng 6/1990 đến tháng 5/1996: Công tác tại Đài phát thanh tuyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn. Từ tháng 6/1996 đến 6/2008: Công tác tại Chi cục Chi cục Kiểm lâm Yên Bái (Phó Chi cục trưởng từ tháng 6/2008. Từ tháng 4/2014 Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm.

Về tình hình trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái gồm: 50 khẩu súng tiểu liên AK, 55 khẩu súng K59, 4 khẩu súng điện, 118 khẩu súng bắn đạn hơi cay, cao su. Ngoài ra, Chi cục Kiêm lâm Yên Bái còn được trang bị 79 dùi cui cao su, 98 dùi cui điện, 91 bình xịt cay, 83 bộ còng số 8, 38  áo chống đạn, 38 mũ chống đập.

Trước đó, khoảng 7h45 ngày 18/8/2016, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dùng súng bắn 2 cán bộ lãnh đạo tỉnh Yên Bái tại phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó ông Minh đã tự sát. Vụ việc đang được các cơ quan pháp luật điều tra làm rõ.