Kiến nghị tạo nhiều điều kiện về vốn, cơ chế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/1, tiếp tục chương trình khảo sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Hà Nội, đoàn giám sát do Trưởng Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc TP.

Ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội cho biết: Nhờ chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, hiện tình hình kinh tế - xã hội vùng DTTS miền núi ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện. Trong đó, TP rất quan tâm tới các chính sách về y tế, văn hóa xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông…; đến nay đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hơn 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh gần 1,3 tỷ đồng…
Trưởng Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu

Đáng chú ý, TP rất quan tâm về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó bố trí trên 2,3 nghìn tỷ đồng cho 224 dự án thuộc các lĩnh vực như y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt, văn hóa, giáo dục, giao thông. TP cũng đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách vay vốn tín dụng đối với hộ đồng bào DTTS gần 46 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 855 hộ với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ánh Dương cho rằng, công tác dân tộc còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc nắm bắt các dữ liệu về công tác dân tộc từ cấp huyện đến cấp xã chưa chính xác, dẫn đến công tác tham mưu thiếu sât sát, hiệu quả. Việc đầu tư thực hiện các chương trình, dự án còn dàn trải, công tác triển khai thi công kéo dài, nhất là các dự án về giao thông, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, vấn đề giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn hình thức, chưa thực chất. Ngoài ra, công tác dân tộc còn tư tưởng quan tâm nhiều hơn đến nguồn lực đầu tư dự án, chưa chú trọng vấn đề văn hóa tư tưởng.

Trước thực trạng này, Ban Dân tộc TP đề xuất HĐND-UBND TP quan tâm tạo điều kiện hơn về cơ chế và nguồn vốn thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào DTTS như: Các dự án phát triển kinh tế-xã hội, nâng cấp hạ tầng nông thôn, cải tạo cống hóa kênh mương, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các DTTS, hỗ trợ người nghèo, đẩy mạnh giải quyết việc làm… Đồng thời, cần quan tâm xem xét chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp trên địa bàn TP; quan tâm tạo điều kiện về cơ chế và nguồn vốn thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn TP.

Lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Trưởng Ban văn hóa-Xã hội HĐND TP đề nghị đề nghị Ban Dân tộc TP tiếp tục kiến nghị, đề xuất, tham mưu cho UBND TP những chính sách mới và kịp thời triển khai thực hiện các chính sách đã ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và làm tốt vai trò đơn vị thường trực, cầu nối giữa các lực lượng, các đơn vị để tạo nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát cũng đề nghị Ban Dân tộc TP tiếp tục tham mưu, xây dựng các đề án phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; khảo sát, tổ chức quản lý người nước ngoài nhập cư; tiếp tục làm tốt hơn nữa hoạt động tuyên dương các mô hình già làng, trưởng bản, người uy tín, nhằm khích lệ tinh thần cho người uy tín vùng dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần