Kinh hãi phát hiện đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử trong phòng trọ

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử tại một phòng trọ được người dân phát hiện chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, cô gái đã tử vong còn nam thanh niên bị ngộ độc đang được điều trị ở bệnh viện…

Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử trong phòng trọ tại thôn Xuân Nẻo (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 2/12, tại nhà trọ của ông Phạm Văn Ch. (SN 1963, trú tại thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện 1 đôi nam nữ đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Tứ Kỳ đã đến bảo vệ hiện trường và tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra.
 Ảnh minh họa.

Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân được xác định là Lê Văn T. (SN 1983, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và chị Phạm Thị Thùy Tr. (SN 1990, trú tại xã Tân Tiến, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Tuy nhiên, có thể do uống lượng thuốc trừ sâu nhiều, chị Phạm Thị Thùy Tr. đã tử vong còn anh Lê Văn T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Liên quan đến vụ việc trên, Trưởng công an xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) Nguyễn Xuân Liễu cho biết: Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 2/12, Công an xã Hưng Đạo nhận được tin báo tại phòng trọ của gia đình ông Phạm Văn Chiến tại thôn Xuân Nẻo xảy ra sự việc nghiêm trọng khi 1 đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử. Công an xã đã đến ngay nơi xảy ra sự việc thấy cổng nhà trọ khóa và cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ. Lúc này, công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường đợi Cơ quan điều tra về khám nghiệm...
Một số người dân địa phương cho biết, khoảng tháng 10/2017, chị Tr. đến gia đình một người dân tại thôn Xuân Nẻo thuê phòng trọ, sau đó ra xã Hưng Đạo làm thủ tục tạm trú. Còn anh Lê Văn T. đã có vợ đang làm công nhân bị mắc bệnh tim, có con nhỏ và 2 vợ chồng chưa li hôn.
Hiện các lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần