Kỳ vọng FED thay đổi chính sách, chứng khoán Mỹ - châu Á cùng tăng điểm

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà đầu tư cổ phiếu châu Á và sàn Phố Wall đang chờ cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang (FED) Mỹ từ ngày 18 - 19/6.

Hầu hết cổ phiếu châu Á đi lên
Trong phiên giao dịch ngày 18/6, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của FED.
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên 18/6.
Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite sụt 0,25%, trong khi chỉ số Hang Seng trên sàn Hồng Kông tăng 0,15%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,3%. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản tăng 0,2%.
Trên thị trường Australia, chỉ số cổ phiếu tăng 0,3% trong phiên giao dịch sau khi Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/6.
Bên cạnh đó, kỳ vọng vào việc FED sẽ thực hiện chính sách tiền tệ lỏng lẻo đã trở thành lực đẩy quan trọng cho thị trường tài sản rủi ro, vốn đã chao đảo mạnh trong tháng 5 do xung đột thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bất ngờ leo thang.
“Chỉ trong vài tháng, thị trường tài chính đã chuyển từ việc được FED hướng dẫn sang chủ động hướng dẫn lại ngân hàng trung ương” các nhà phân tích lãi suất của Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch nhận định.
Chiến lược gia cấp cao Masahiro Ichikawa của Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho biết: “Các nhà đầu tư đang tập trung vào việc FED có thể cắt giảm lãi suất chặt chẽ hiện tại như thế nào trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có khả năng kéo dài, nền kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái và áp lực của Tổng thống Trump để nới lỏng chính sách.
Cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ liên bang (FOMC) là sự kiện lớn nhất trong tuần này.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Dollar, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đi ngang ở mức 97,468 điểm  sau leo lên mức cao nhất trong 2 tuần ở phiên trước đó. 
Cổ phiếu công nghệ đẩy chứng khoán Mỹ tăng điểm
Thị trường Phố Wall giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 17/6, khi nhà đầu tư chờ cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của FED tuần này - cuộc họp mà ngân hàng trung ương có thể đặt nền móng cho việc hạ lãi suất trong năm nay.
FED được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp 2 ngày bắt đầu vào ngày 18/6. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp của ngân hàng trung ương có thể giúp thị trường có một cái nhìn sâu hơn về ảnh hưởng của các yếu tố như tranh chấp thương mại Mỹ - Trung, lời kêu gọi hạ lãi suất của Tổng thống Trump, và dữ liệu kinh tế yếu đi  đối với đường đi của chính sách tiền tệ trong thời gian còn lại của năm.
Giới đầu tư hiện đang kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 7. Nhờ kỳ vọng này mà chỉ số S&P 500 đã tăng 5% trong tháng 6 sau khi lao dốc mạnh trong tháng 5 vì lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Thị trường Phố Wall giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 17/6.
Kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất đã được củng cố bởi dữ liệu kinh tế công bố ngày 17/6. Chi nhánh FED tại New York cho biết một chỉ số về tăng trưởng kinh doanh ở bang này giảm kỷ lục trong tháng 6, xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm.
Giám đốc đầu tư Jack Ablin của Cresset Wealth Advisors nhận xét: "Các dữ liệu về ngành sản xuất của bang New York đang gây nhiều lo ngại. Chúng ta đang quay trở lại với tình trạng thông tin tiêu cực về kinh tế lại là tin tốt, vì FED đang chuẩn bị họp. Tin xấu sẽ khiến FED có phản ứng bằng cách hạ lãi suất".
Nhóm cổ phiếu ngân hàng thuộc S&P 500 giảm 1% phiên này, kéo nhóm tài chính giảm 0,93%. Ngân hàng là nhóm cổ phiếu hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng, và ngược lại.
Loạt cổ phiếu công nghệ lớn gồm Facebook, Apple, Amazon, Microsoft và Netflix cùng tăng mạnh, đẩy chỉ số Nasdaq đi lên.
Chố phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,09%, đạt 26.112,53 điểm. S&P 500 tăng 0,09%, đạt 2.889,67 điểm. Nasdaq tăng 0,62%, đạt 7.845,02 điểm.
Bên cạnh cuộc họp của FED, nhà đầu tư cũng đang chờ hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Nhật Bản vào cuối tháng này, với hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm ra một giải pháp nào đó cho cuộc xung đột  thương mại.
Có tổng cộng 5,67 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên này, so với mức bình quân 6,77 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần