Lạm phát chịu nhiều áp lực

Nguyên Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo kinh tế vĩ mô quí 1/2017 do Công ty Nghiên cứu thị trường MarketIntello công bố ngày 17/4 nhận xét, với tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I chỉ đạt 5,1% - thấp nhất trong 3 năm gần đây, dự báo tăng trưởng cho cả năm sẽ chỉ ở mức 6,1%, lạm phát 4,3%.

Theo MarketIntello, vốn đầu tư toàn xã hội giảm tốc ở tất cả các khu vực, tốc độ phát triển vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong quý 1/2017 chỉ đạt 8,6%, (quý I /2015 là 9,7%, quý I/2016 là 10,9%). Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trong quý 1 gặp nhiều khó khăn trong giải ngân khi tốc độ tăng lũy kế chỉ đạt 6,9% vào cuối quý, thấp hơn nhiều cùng kỳ 2016 (18,7%) và cuối năm 2016 (21,9%).
Với việc cầu tiêu dùng trong nước yếu (chỉ tăng 6,2% trong khi cùng kì 7,5%), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2017 cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế. Trong khi tăng trưởng gặp khó thì lạm phát lại đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt từ xu hướng hồi phục của giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới.