Làm rõ kẻ đục két sắt trộm nửa tỷ đồng

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đi khám bệnh về thì bà N. tá hỏa phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị kẻ gian đục phá, trộm tiền, vàng và trang sức tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Công an sau đó đã bắt được thủ phạm vụ trộm.

Ngày 2/11, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Hoàng Sa (46 tuổi, trú tổ 49, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhằm củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án trộm cắp tài sản.
 Nguyễn Phước Hoàng Sa và tang vật. 
Trước đó, vào trưa 29/10, bà L.T.N (67 tuổi, ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đi khám bệnh về thì tá hỏa khi phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị kẻ gian đục phá, lấy đi 240 triệu đồng, 4 lượng vàng và một số trang sức. Tổng tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 500 triệu đồng.
Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang vào cuộc xác minh, điều tra, khoanh vùng đối tượng. Ngày 30/10, Công an huyện Hòa Vang mời Nguyễn Phước Hoàng Sa lên đến làm việc. Ban đầu, Sa bất hợp tác và một mực khẳng định mình không hề liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra đã buộc Sa phải thừa nhận hành vi trộm cắp. Tiến hành khám xét nhà Sa, công an thu được 220 triệu đồng.
Két sắt bị Sa cạy phá và lấy trộm khoảng nửa tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, Sa khai sáng 29/10, từ UBND xã Hòa Phước, Sa đi bộ vào con đường làng đối diện, băng qua cánh đồng vắng thì phát hiện nhà bà N. khóa cửa trước nên vòng ra sau cạy cửa, đột nhập. Vào nhà, Sa lục lấy kéo, kìm, búa đục két sắt lấy toàn bộ tài sản.
Công an huyện Hòa Vang đang xác minh để làm rõ thêm một số vụ đục két sắt khác có khả năng Sa là thủ phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần