Làng cúc Tết nổi tiếng Nam Trung bộ "cháy hàng" bán Tết

Làng cúc Tết nổi tiếng Nam Trung bộ "cháy hàng" bán Tết

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Làng hoa cúc Ninh Giang, tỉnh Khánh Hòa - một trong những làng cúc Tết nổi tiếng và lớn nhất Nam Trung bộ đã được các thương lái đặt trọn lượng hoa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng hoa Ninh Giang, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cách TP Nha Trang khoảng 40km được xem là thủ phủ cúc Tết của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Làng hoa Ninh Giang, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cách TP Nha Trang khoảng 40km được xem là thủ phủ cúc Tết của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Ông Phan Sang - Chủ tịch Hội nông dân phường Ninh Giang cho biết, hiện cả làng có khoảng 90 hộ trồng cúc. "Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi năm làng làm hơn 150.000 chậu cúc bán Tết nhưng năm nay chỉ làm khoảng hơn 25.000 chậu nên đã được các thương lái "bao" hết. Năm nay, hộ nào trồng được hoa cúc xem như ăn Tết sớm"- ông Phan Sang cho biết.
Ông Phan Sang - Chủ tịch Hội nông dân phường Ninh Giang cho biết, hiện cả làng có khoảng 90 hộ trồng cúc. "Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi năm làng làm hơn 150.000 chậu cúc bán Tết nhưng năm nay chỉ làm khoảng hơn 25.000 chậu nên đã được các thương lái "bao" hết. Năm nay, hộ nào trồng được hoa cúc xem như ăn Tết sớm"- ông Phan Sang cho biết.
Cũng theo ông Sang, do dịch bùng phát mạnh tại Khánh Hòa hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7 trùng với thời điểm đầu vụ trồng hoa nhưng nhiều hộ nằm trong khu vực cách ly nên không kịp xuống giống. "Năm 2020 ảnh hưởng dịch nên cả làng làm khoảng hơn 40.000 chậu. Năm nay, chỉ còn khoảng 25.000 chậu nên đã đượccác thương lái đặt mua để đưa đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bán Tết. Hiện nhiều thương lái vẫn gọi tìm mua hoa nhưng làng gần như hết hoa đã bán" - Chủ tịch Hội nông dân phường Ninh Giang cho hay.
Cũng theo ông Sang, do dịch bùng phát mạnh tại Khánh Hòa hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7 trùng với thời điểm đầu vụ trồng hoa nhưng nhiều hộ nằm trong khu vực cách ly nên không kịp xuống giống. "Năm 2020 ảnh hưởng dịch nên cả làng làm khoảng hơn 40.000 chậu. Năm nay, chỉ còn khoảng 25.000 chậu nên đã đượccác thương lái đặt mua để đưa đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bán Tết. Hiện nhiều thương lái vẫn gọi tìm mua hoa nhưng làng gần như hết hoa đã bán" - Chủ tịch Hội nông dân phường Ninh Giang cho hay.
Cúc Ninh Giang chủ yếu là cúc đại đóa và pha lê đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền dưới hình thức là nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” nên sản phẩm luôn được nhiều tiêu dùng tin dùng.
Cúc Ninh Giang chủ yếu là cúc đại đóa và pha lê đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền dưới hình thức là nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” nên sản phẩm luôn được nhiều tiêu dùng tin dùng.
Ông Trần Minh Tự -một người trồng hoa có thâm niên ở Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang cho biết, dù không có nhiều sản phẩm phục vụ Tết nhưng giá cúc không tăng cao. "Tuy giá nhân công, vật liệu có lên nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá bán như nhiều năm qua để bảo vệ thương hiệu. Hiện, loại lớn nhất với chậu có đường kính 1,1m khoảng 2,5 triệu đồng/chậu và chậu nhỏ đường kính 0,5m có giá hơn 200.000 đồng/chậu" - ông Tự cho hay.
Ông Trần Minh Tự -một người trồng hoa có thâm niên ở Tổ dân phố Phong Phú 2, phường Ninh Giang cho biết, dù không có nhiều sản phẩm phục vụ Tết nhưng giá cúc không tăng cao. "Tuy giá nhân công, vật liệu có lên nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá bán như nhiều năm qua để bảo vệ thương hiệu. Hiện, loại lớn nhất với chậu có đường kính 1,1m khoảng 2,5 triệu đồng/chậu và chậu nhỏ đường kính 0,5m có giá hơn 200.000 đồng/chậu" - ông Tự cho hay.
Cũng theo ông Tự, từ ngày nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” được bảo hộ các thương lái tìm đến làng hoa đặt nhiều hơn, đời sống người dân phát triển và bản thân người trồng hoa cũng ý thức hơn trong việc bảo vệ thương hiệu.
Cũng theo ông Tự, từ ngày nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” được bảo hộ các thương lái tìm đến làng hoa đặt nhiều hơn, đời sống người dân phát triển và bản thân người trồng hoa cũng ý thức hơn trong việc bảo vệ thương hiệu.
Theo các chủ vườn, cái khó của nghề là cân đối được lượng hoa trong chậu để khi nở cả chậu hoa tròn đều sắc vàng. Do đó, việc cắm cộc để định hình rất quan trọng.
Theo các chủ vườn, cái khó của nghề là cân đối được lượng hoa trong chậu để khi nở cả chậu hoa tròn đều sắc vàng. Do đó, việc cắm cộc để định hình rất quan trọng.
Hiện các hộ trồng hoa đã cắt tỉa để tạo dáng cho chậu cúc trước khi xuất bán cho các thương lái từ 18 âm lịch.
Hiện các hộ trồng hoa đã cắt tỉa để tạo dáng cho chậu cúc trước khi xuất bán cho các thương lái từ 18 âm lịch.
Còn ít ngày đến Tết Nhâm Dần, những chủ vườn đang tập trung chăm sóc để hoa đúng Tết. 
Còn ít ngày đến Tết Nhâm Dần, những chủ vườn đang tập trung chăm sóc để hoa đúng Tết. 
Các vườn cúc tại Ninh Giang hiện đã được các thương lái đặt mua hết vì sản lượng không nhiều như mọi năm. Tuy đây là một tín hiệu vui với những nhà vườn nhưng theo các hộ trồng cúc họ vẫn mong dịch bệnh qua mau để làng nghề được phục hồi với hơn 150.000 chậu mỗi năm.
Các vườn cúc tại Ninh Giang hiện đã được các thương lái đặt mua hết vì sản lượng không nhiều như mọi năm. Tuy đây là một tín hiệu vui với những nhà vườn nhưng theo các hộ trồng cúc họ vẫn mong dịch bệnh qua mau để làng nghề được phục hồi với hơn 150.000 chậu mỗi năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần