Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các đơn vị, chức sắc tôn giáo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, sáng 24/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu) và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an Hà Nội).

 Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh biểu dương tập thể đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu được giao, các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong những ngày đón Xuân Giáp Ngọ. Đánh giá cao những cố gắng của Lữ đoàn trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Tổng tham mưu giao cho đơn vị.
Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144.   Ảnh: TTXVN
Đồng chí Đinh Thế Huynh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144. Ảnh: TTXVN
Thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh chia sẻ những khó khăn vất vả mà lực lượng cảnh sát giao thông hàng ngày phải đối mặt để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt trong những ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón xuân vui Tết, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông. Đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh những sáng kiến, cách thức tổ chức mạng lưới giao thông, tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn và tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành trật tự, an toàn giao thông của nhân dân, những việc làm giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống, đặc biệt là người già, trẻ em, người ngoại tỉnh, người nước ngoài. Những việc làm này cần được tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trong toàn lực lượng cảnh sát giao thông, xứng đáng với sự quan tâm và niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và chúc Tết Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và các chức sắc Công giáo.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc và đồng bào Công giáo trong cả nước; mong muốn mỗi người dân Việt Nam dù theo tôn giáo nào đều đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, sống và làm việc theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các hoạt động thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cảm ơn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng các thành viên trong đoàn đã thăm, chúc Tết các chức sắc và đồng bào Công giáo cả nước. Tổng Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, động viên, hướng dẫn đồng bào Công giáo giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước ngày một phát triển.