Lãnh đạo TP thăm hỏi lái xe vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thường Tín

Anh Quý - Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng đã đến hỏi thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Xuân Quý về sự đáng tiếc vụ việc xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Xuân Quý tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức.
Trưa nay (24/10), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, tặng quà và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Xuân Quý là lái xe ô tô 7 chỗ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu SE2 và ô tô 7 chỗ trên địa bàn huyện Thường Tín.
Tại khoa cấp cứu, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng đã hỏi thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Xuân Quý về sự đáng tiếc vụ việc xảy ra, đồng thời đề nghị các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, huy động mọi nguồn lực, tận tình cứu chữa cho lái xe Nguyễn Xuân Quý.
Bác sĩ Nguyễn Đức Chính - Phó phòng Tổng hợp Bệnh viện Việt Đức cho biết, nạn nhân Quý được đưa đến trong tình trạng đa chấn thương khá nặng các vùng: Sọ não, ngực, tràn khí màng phổi bên trái. Hiện nạn nhân vẫn đang phải theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe. Các y bác sĩ bệnh viện cam kết với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng sẽ tạo mọi điều kiện điều trị tốt nhất cho nạn nhân.

Liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ, bác sĩ Nguyễn Đức Chính cũng cho biết, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu nạn nhân Quý là âm tính.

Cùng thời điểm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng đã đến thăm các nạn nhân của vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm các nạn nhân vụ tai nạn.
Như đã đưa tin, vào lúc 5 giờ 28 phút ngày 24/10/2016, tại Km15+380 trên đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE2 và ô tô 7 chỗ ngồi. Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương.
Hiện 2 người bị thương đang trong tình trạng hết sức nguy kịch là anh Nguyễn Xuân Quý (SN 1984, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) là lái xe, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức; anh Đặng Duy Tùng (SN 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) hiện được cấp cứu ở Bệnh viện Nông nghiệp.
5 người đã tử vong gồm: Nguyễn Duy Minh (SN: 1985, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Bùi Văn Cẩn (SN: 1991, ở Gia Thịnh, Gia Viễn); Nguyễn Thị Hiền (chưa rõ năm sinh, chỗ ở); Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987); Nguyễn Thị Mai (SN 1997), Dung và Mai là hai chị em ruột, cùng ở địa chỉ Ngõ 12/21 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội.