MTTQ quận Bắc Từ Liêm:

Lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/1, quận Bắc Từ Liêm đã tổng kết công tác mặt trận quận Bắc Từ Liêm năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Nỗ lực vượt khó trong đại dịch, năm 2021 mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên quận Bắc Từ Liêm đã chủ động, linh hoạt công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép. Nổi bật là đã vận động Nhân dân ủng hộ gần 14 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid 19 và Quỹ vaccine TP; trao tặng hơn 64.000 suất quà cho hộ gia đình, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Đến nay, toàn quận có 183 tổ tự quản với 2.062 thành viên, 1.181 nhóm tự quản với 3.007 thành viên, quản lý giám sát 82.337 hộ gia đình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc vận động ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em Mặt trận toàn quận tích cực vận động ủng hộ chương trình, tính đến nay đã vận động ủng hộ được tổng số tiền hơn 228 triệu đồng; vận động hỗ trợ 20 máy tính, 124 điện thoại thông minh, 27 máy tính bảng với tổng trị giá trên 777 triệu đồng để hỗ trợ cho 171 học sinh trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để học trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được hệ thống Mật trận toàn quận chú trọng, quan tâm; tích cực vận động ủng hộ đạt trên 2,3 tỷ đồng (đạt 157% chỉ tiêu TP giao). Từ nguồn Quỹ vận dộng đã tập trung triền khai hỗ trợ 902 lượt hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, vui tươi, an toàn. Hỗ trợ xây mới 6 nhà đại đoàn kết và các hỗ trợ khác với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Hiện nay,  tổng 50 Quỹ “Vì người nghèo” toàn quận còn hơn 4,1 tỷ đồng.

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đưa ra 8 chỉ tiêu phấn đấu; đồng thời xây dựng các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận năm 2022.

Trong đó, 8 chỉ tiêu phấn đấu là: 100% MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ quận tới cơ sở tổ chức các hoạt dộng tuyên truyền, vận động đến các cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

100% các phường và tổ dân phố nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tuyên truyền, vận động các gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt trên 97%. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao về tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các loại quỹ khác. Đồng thời, đảm bảo 100% gia đình chính sách, hộ cận nghèo được quan tâm, động viên, tặng quà trong các dịp lễ, Tết.

Mặt trận quận và các phường tổ chức thực hiện có hiệu quả từ 2 đến 3 cuộc giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ. 100% các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được hướng dẫn và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Công tác hòa giải ở cơ sở đạt 85% trở lên các vụ hòa giải thành. 100% cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và các Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Biểu dương kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị năm 2022, hệ thống mặt trận quận tiếp tục đổi mới cách nghĩ cách làm, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, phát huy hơn nữa tính chủ động, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhất là tham gia phòng chống dịch. Đồng thời, hệ thống mặt trận quận phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng thực chất, sâu rộng gắn với sự phát triển của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò giám sát của mặt trận trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhân dịp này, có 6 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ TP, 8 tập thể, 196 cá nhân được MTTQ quận khen thưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần