LĐBĐ Bỉ gây áp lực lên UEFA để hủy bỏ các giải đấu ở châu Âu

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tờ Daily Star (Anh) cho biết LĐBĐ Bỉ đã gây áp lực lên UEFA để hủy các giải đấu ở châu Âu trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát trên diện rộng.

Vào đầu tháng này, giải VĐQG của Bỉ đã trở thành giải đấu đầu tiên ở châu Âu kết thúc sớm do dịch COVID-19. Đội đứng đầu bảng là Club Brugge đã trở thành nhà vô địch sau 29 vòng đấu với 70 điểm.
Chủ tịch LĐBĐ Bỉ, Mehdi Bayat đang gây áp lực lên UEFA để hủy bỏ các giải đấu ở châu Âu mùa này, bao gồm cả Premier League. Ông Bayat đã vận động những LĐBĐ thành viên ủng hộ mình trong chiến dịch trên và đã một số LĐBĐ cũng đã đồng ý.

Các quan chức của UEFA sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào tuần tới để quyết định lịch thi đấu của các giải VĐQG tại châu Âu khi bóng đá trở lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần