Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu huyện Gia Lâm lần thứ hai

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong các ngày từ ngày 21- 23/9/2016 (tức từ ngày 21 - 23 tháng 8 năm Bính Thân), tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm sẽ diễn ra Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ hai huyện Gia Lâm năm 2016.

Hội nghị triển khai các nội dung tổ chức Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ hai huyện Gia Lâm
Hội nghị triển khai các nội dung tổ chức Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ hai huyện Gia Lâm.
Để chuẩn bị tổ chức liên hoan, UBND huyện Gia Lâm đã tiến hành rà soát, thống kê các thanh đồng, các nơi thờ tự và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại các xã, thị trấn trên địa bàn; xây dựng, triển khai kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức, ban hành Thể lệ; họp Ban Tổ chức thống nhất, triển khai các nội dung liên quan.

Sau 2 tháng triển khai kế hoạch, đã có 15 nhóm Chầu văn đăng ký tham gia Liên hoan đến từ 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 2 nhóm Chầu văn tại  tỉnh Thái Bình đăng ký diễn xướng. Theo lãnh đạo huyện Gia Lâm, Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ hai trên địa bàn huyện sẽ là một hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần vào cuộc vận động UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần