Lốc xoáy càn quét vùng tâm dịch ở Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ và sức tàn phá lớn khiến hơn 130 nhà dân cùng nhiều công trình ở phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Chiều 1/7, ông Võ Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã có thống kê thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra trên địa bàn xã Phổ Ninh.
Ông Hùng thông tin, trận lốc xoáy xảy ra vào 14 giờ 30 chiều hôm qua đã làm 131 nhà ở của người dân tại các tổ dân phố: An Trường, Thanh Lâm, Vĩnh Bình (phường Phổ Ninh) bị tốc mái, hư hại.
 Mái tole bị lốc xoáy cuốn bay ra đường.
Ngoài ra, cổng ngõ Nhà văn hóa tổ dân phố An Trường, cổng ngõ Trường Mầm non Phổ Ninh (điểm Thanh Lâm) bị ngã đổ; Trường THPT số 1 Đức Phổ bị tốc mái hoàn toàn. Trụ sở UBND phường, hành lang tầng 2 bị tốc la phông trần dài 15m, phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy bị tốc mái la phông trần, khu nhà vòm chợ chiều bị tốc mái hoàn toàn. Tổng thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra ước tính hơn 1 tỷ đồng.
Theo người dân phường Phổ Ninh, đây là lần đầu tiên ở khu vực này bị lốc xoáy kinh hoàng như vậy. Trận lốc xoáy diễn ra hết sức bất ngờ và có sức tàn phá lớn.
Bà Nguyễn Thị Mẹo (58 tuổi, ở tổ dân phố An Trường, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ) vẫn bàng hoàng vì cơn lốc có sức gió quá mạnh, gầm rít đáng sợ. Chỉ trong vài giây, cơn lốc đã cuốn phăng mái nhà, cây cối ngã đổ...
 Trận lốc xoáy đã làm hư hỏng mái nhà của bà Mẹo cùng nhiều vật dụng khác.
Con cái dựng vợ gả chồng rồi làm ăn xa. 3 năm trước, chồng bà Mẹo cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bấy lâu nay, trong ngôi nhà cũ tuềnh toàng chỉ còn trơ trọi bà Mẹo. "Dịch bệnh nên mấy đứa con làm thuê ở TP Hồ Chí Minh cũng đang túng thiếu, đâu có tiền mà gửi về sửa lại nhà" bà cho biết.
Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân nhanh chóng đến giúp các hộ dân dọn dẹp, dựng, che tạm lại nhà cửa bị ảnh hưởng, thiệt hại để tạm ổn định cuộc sống.
Những ngày qua, thị xã Đức Phổ đang là điểm nóng về dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 81 ca mắc Covid-19 (ở xã Phổ Châu và phường Phổ Khánh).
Cùng với các xã, phường ở thị xã Đức Phổ, phường Phổ Ninh cũng đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Hiện thị xã Đức Phổ đang áp dụng cách ly y tế theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ (trừ xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần