Lừa bán 3 phụ nữ làm gái mại dâm, kiếm 37 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuấn dùng tên giả là Minh lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm, thu về tổng số tiền 12.000 Nhân dân tệ, tương đương 37 triệu đồng.

Ngày 29/6, Ban Chuyên án 441T - Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Anh Tuấn về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng Đỗ Anh Tuấn (có tên giả là Minh), sinh năm 1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Thời điểm bị bắt, đối tượng đang trú tại thôn Xả Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Đối tượng Đỗ Anh Tuấn
Đối tượng Đỗ Anh Tuấn
Theo lời khai của Đỗ Anh Tuấn, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2015, Tuấn đã sử dụng tên giả là Minh, liên tục dụ dỗ và lừa bán 3 phụ nữ, trẻ em gái sang Trung Quốc làm gái mại dâm, thu về tổng số tiền 12.000 Nhân dân tệ, tương đương 37 triệu  đồng.

Trước thời điểm Tuấn bị bắt, 3 nạn nhân bị Tuấn lừa bán đã được giải cứu an toàn. Danh tính 3 nạn nhân gồm Tẩn Sa H và Chảo Tả M, cả 2 đều là dân tộc Dao, sinh năm 1999, hiện đang là học sinh lớp 9, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và N.T. L, sinh năm 1997, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

Các nạn nhân cho biết, Tuấn dưới tên giả là Minh đã dùng bài dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê với lương cao, rồi lừa bán vào ổ mại dâm. Sau khi bị bán, các nạn nhân bị chủ chứa ép bán dâm. Trung bình mỗi ngày phải tiếp từ 10 – 20 khách, ngoài ra cán nạn nhân còn thường xuyên bị đe dọa,bị đánh đập dã man.

Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần