Lượng khách trẩy hội Chùa Hương tăng đột biến trong 3 ngày Tết

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, tính đến hết ngày 7/2/2019, chùa Hương đã đón gần 80.000 lượt khách về trẩy hội, du Xuân, trong đó lượng khách qua quản lý vé là gần 50.000 người. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2018, số lượng khách đã tăng lên 5.300 người.

Số lượng khách năm nay đã tăng lên 5.300 người
Năm nay, BTC lễ hội vẫn duy trì việc miễn phí vé thắng cảnh (giá vé thắng cảnh 80.000 đồng/người) trong 3 ngày 30, mùng 1, mùng 2 Tết nên lượng khách tăng lên đáng kể. Đặc biệt, chỉ tính riêng ngày mùng 3 Tết, chùa Hương đã đón 48.500 lượt khách.
Ông Nguyễn Bá Hiển - Phó Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2019, Trưởng Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương Xuân Kỷ Hợi 2019 đã được hoàn tất. Dự kiến trong ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón khoảng 50.000 khách về trẩy hội, du xuân.
“Do đây vẫn là ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày của cán bộ, công nhân viên chức trên cả nước nên lượng khách trẩy hội chắc chắn sẽ vẫn đông tương đương so với mọi năm” - ông Hiển nhận định.
Lễ hội chùa Hương 2019 sẽ chính thức khai hội vào 9h00 ngày 10/2/2019 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Thiên Trù, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Theo ông Hiển, các loại vé thắng cảnh, vé thuyền đò, vé trông giữ xe ô tô, xe máy, biên lai ấn chỉ đều được quản lý theo quy định thống nhất. Đối với vé đi đò vẫn giữ nguyên giá là 50.000 đồng/người/lượt, khách hàng trực tiếp thanh toán cho người chèo đò. Duy nhất chỉ có một loại vé tăng giá đó là vé cáp treo 160.000 đồng/vé 2 chiều/người (tăng 20.000 đồng so với mọi năm)
Các loại vé thắng cảnh, vé thuyền đò, vé trông giữ xe ô tô, xe máy, biên lai ấn chỉ đều được quản lý theo quy định thống nhất.
Hơn 4.000 thuyền sơn đồng nhất màu xanh và có đánh số của người dân tham gia vận chuyển du khách đều được trang bị giỏ đựng rác, áo phao đầy đủ. Đặc biêt, BTC thực hiện nghiêm việc cấm các loại phương tiện xuồng, đò có máy động cơ không phép trên suối Yến và các tuyến trong khu vực lễ hội Chùa Hương.

“Đến thời điểm này, BTC và lực lượng chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào kinh doanh mặt hàng cấm, chèo kéo khách, ép giá hay vòi tiền bồi dưỡng của khách. Dù lượng khách trong ngày mùng 3 Tết tăng đột biến nhưng hoàn toàn không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự hay ùn tắc tại khu vực nhà chờ cáp treo, động Hương Tích” - ông Hiển khẳng định.
Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường khu vực lễ hội tiếp tục được duy trì thường xuyên và kiểm tra chặt chẽ nhằm tạo sự thân thiện, mỹ quan đối với du khách.

Đáng chú ý, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, huyện Mỹ Đức huy động sự tham gia của hàng trăm chiến sĩ công an của thuộc lực lượng công an huyện nhà, công an huyện Ứng Hòa, Đội Cảnh sát giao thông số 10.
Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị cho thấy, trong sáng 8/2 (tức ngày mùng 4 Tết), ngay từ sáng sớm 4, 5 giờ sáng, mặc dù sương mù dày đặc, song đã rất đông du khách từ các ngả đường đổ về chùa Hương. Tuy nhiên, tại các điểm nút giao thông trên các trục đường chính về xã Hương Sơn không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông. Thời tiết ấm áp, tạnh ráo cùng với giao thông thông suốt rất thuận lợi cho du khách trẩy hội chùa Hương vui tươi, an lạc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần