Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động thi đua năm 2021

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 19/1, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021.

 Các đơn vị nhận Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc năm 2020.
Năm 2020, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng. MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức tốt 214 hội nghị đại biểu Nhân dân tại 192/192 khu dân cư và 22 xã, thị trấn, có 31.075 người đến dự, với 1.365 ý kiến phát biểu đóng góp. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại 185/185 thôn, tổ dân phố và 22 xã, thị trấn. Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện có hiệu quả...

Đáng chú ý, MTTQ huyện Gia Lâm đã phối hợp phát động ủng hộ các loại quỹ, tạo nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn như: Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" được 1,38 tỷ đồng, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 1,9 tỷ đồng. Toàn huyện vận động Quỹ "Vì người nghèo" trên 3,3 tỷ đồng; phát động ủng hộ đồng bào miền Trung 3,2 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, MTTQ huyện Gia Lâm đã tiếp nhận 1,9 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 3,17 tỷ đồng, phối hợp thăm hỏi, tặng quà 2,37 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Năm 2020, số hộ cận nghèo giảm còn 585 hộ (0,6%), toàn huyện không còn hộ nghèo.

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trên địa bàn. Trong năm, đơn vị này đã trao tặng 209 suất quà trị giá 142,6 triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, con em công nhân vượt khó học tốt; tổ chức chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết. Đã vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 3,5 tấn gạo, 369 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống Covid-19; đề xuất hỗ trợ trực tiếp cho 508 đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch với số tiền 319 triệu đồng.
 Các tập thể nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội
Hội Liên hệp phụ nữ (LHPN) huyện Gia Lâm đã duy trì chăm sóc 111 đoạn đường nở hoa, đoạn đường cây xanh, 22 mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện xây dựng thôn, tổ dân phố xanh tươi-sạch đẹp; thực hiện mô hình con đường tự quản kiểu mẫu xanh-sạch-đẹp-nở hoa đối với 6 đoạn đường tổng chiều dài 3.600m. Trong năm, Hội đã hỗ trợ xây, sửa 7 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa trị giá 170 triệu đồng, tặng 1.200 suất quà trị giá trên 350 triệu đồng; hỗ trợ giải ngân trên 80 tỷ đòng cho 1.600 hộ vay, phối hợp quản lý tốt nguồn vốn với tổng dư nợ trên 197 tỷ đồng cho trên 4.131 hộ vay phát triển kinh tế gia đình.
Hội Nông dân huyện tích cực triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã có 21.733 hộ đăng ký hộ SXKDG các cấp; thành lập 21 mô hình kinh tế tập thể gồm 429 hộ tham gia; duy trì 125 tổ nhóm sản xuất PGS với tổng số 1.403 thành viên; thành lập 40 tổ hội nghề nghiệp với 712 hthanfh viên. Hội đã phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội quản lý dư nợ trên 148 tỷ đồng cho 3.033 hội viên vay, giải ngân trên 20 tỷ đồng cho 899 hội viên vay phát triển sản xuất.
Ngoài ra, trong năm 2020, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Lâm cũng có nhiều hoạt động tích cực.
Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú đã phát động phong trào thi đua năm 2021 giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Trong năm 2020, với những thành tích đã đạt được, đã có 60 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. 
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ huyện. Hội CCB huyện được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ huyện được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020 của UBND TP. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và huyện biểu dương, khen thưởng.