Mặt trận Tổ quốc VN đánh giá cao các ý kiến tư vấn của WB

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tiếp tục tài trợ Việt Nam mạnh mẽ hơn trong việc tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ tiếp tục tài trợ Việt Nam mạnh mẽ hơn trong việc tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân ở vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và nhóm hộ nghèo của Việt Nam; đồng thời hỗ trợ đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam...
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Trong buổi tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwa Kwa chiều 24/6 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao các ý kiến tư vấn cũng như sự tài trợ mà Ngân hàng Thế giới đã dành cho Việt Nam, đặc biệt là các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo đã phát huy hiệu quả hết sức thiết thực.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwa Kwa đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam với phía Ngân hàng Thế giới trong việc triển khai các hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, nhất là vấn đề xóa đói giảm nghèo. 

Bà Victoria Kwa Kwa mong muốn thời gian tới tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần