80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mâu thuẫn tình cảm, các nam sinh xô xát ngay trong trường

Kinhtedothi – Liên quan đến clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh đánh nhau giữa các nam sinh, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận, sự việc xảy ra tại trường và các thanh niên tham gia xô xát là sinh viên đang theo học tại nhà trường.

Sáng 11/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 nam sinh được cho là sinh viên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đánh nhau ngay trong trường. Theo nội dung chia sẻ, một nhóm thanh niên cầm gậy, chân ghế đánh, đập liên tiếp vào người một nam sinh khác đang nằm lăn trên sàn hành lang. Ở cuối clip, nạn nhân bị đánh nằm bất động trên sàn nhà còn nhóm nam sinh kia bỏ đi.

Nam sinh trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xảy ra xô xát tại khuôn viên trường (Ảnh cắt từ clip)
Nam sinh trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xảy ra xô xát tại khuôn viên trường (Ảnh cắt từ clip)

Xác nhận sự việc trên, Phụ trách phòng Công tác sinh viên- ĐH Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, sự việc xảy ra sáng 10/10 trong khuôn viên nhà trường. Các nam sinh tham gia xô xát là sinh viên năm thứ 2 khoa Quản lý đất đai và khoa Môi trường.

Nguyên nhân xô sát ban đầu được xác định là do chuyện tình cảm, cả 2 đều có tình cảm với một nữ từng là sinh viên tại trường (nhưng nay đã nghỉ học). Do mâu thuẫn nên hai bên đã không làm chủ được hành vi, dẫn đến va chạm, đánh nhau.

Thời điểm xảy ra sự việc, công an quận cũng đang tham gia giảng tuần Công tác sinh viên tại trường nên đã kịp thời có mặt và can thiệp. Phía nhà trường ngay sau đó cũng đã mời công an phường Phú Diễn (nơi trường đóng trụ sở) đến làm việc.

Được biết, hiện nhóm sinh viên tham gia đánh nhau đã được mời lên công an phường viết tường trình về sự việc, cam kết không tái phạm; đồng thời phía cơ quan chức năng cũng mời gia đình các nam sinh lên trụ sở công an phường phối hợp giải quyết.

Nhà trường sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan công an để có biện pháp xử lý phù hợp với sinh viên vi phạm. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho sinh viên toàn trường.

Giải thích thông tin “sinh viên bị đánh đang trong tình trạng nguy kịch”, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết: “Trong vụ việc có 2 sinh viên đánh nhau và 4, 5 sinh viên khác hùa theo. Nam sinh bị đánh chỉ bị thương nhẹ và không phải nhập viện. Do đó thông tin nam sinh nguy kịch như mạng xã hội chia sẻ là không chính xác”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ