Mở lại phiên tòa xét xử vụ án chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình khiến 9 người chết

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin mới về vụ án chạy thận làm 9 người tử vong ở Hòa Bình, trong đó có liên quan đến bác sĩ Hoàng Công Lương, đại diện Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã ấn định lịch và thời gian xét xử đối với vụ án này.

Theo vị lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình, lịch xét xử sẽ diễn ra từ ngày 8/1/2019, đồng thời đã được thông báo đến các bị cáo trong vụ án.
Hoàng Công Lương tại phiên tòa.
Khác với phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5/2018, trong khi chỉ có 3 bị cáo hầu tòa là: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986) - Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh; bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986) - Khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức phòng Công nghệ thông tin và Trần Văn Sơn (SN 1990) - Nhân viên phòng Vật tư - Thiết bị y tế thì lần xét xử thứ 2 này sẽ có 7 bị cáo hầu tòa.
Cụ thể, có 4 bị cáo mới bị truy tố gồm: Trần Văn Thắng (SN 1965) - nguyên Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế; Hoàng Đình Khiếu (SN 1962) - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình; Cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương (SN 1962) và Đỗ Anh Tuấn (Sn 1976) - Giám đốc Công ty  CP Dược phẩm Thiên Sơn.
Trước đó, vào tháng 5/2018, phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh đã diễn ra. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử Hội đồng xét xử nhận thấy có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra truy tố, các chứng cứ buộc tội với bị cáo Hoàng Công Lương chưa được thu thập đầy đủ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, các chứng cứ buộc tội chưa đầy đủ, nhiều tài liệu chưa được kiểm chứng, nhiều tình tiết mới xuất hiện. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận phiên tòa, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự cho Viện kiểm sát nhân dân TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ.
Trước đó, theo cáo trạng được công bố của VKSND tỉnh Hòa, trong số 7 bị can bị truy tố, có bác sĩ Hoàng Công Lương và bị can Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh cùng bị truy tố về tội danh "Vô ý làm chết người". Tội danh này có khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Còn lại 5 bị can còn lại bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999, có khung hình phạt từ 3 năm-12 năm tù...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần