Cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt đã thu hút sự tham gia của 100% cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng. Trong đó, mỗi đồng chí Thường trực Quận ủy, lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng Quận ủy ủng hộ ít nhất 2 ngày lương; mỗi công chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương...

Ngày 22/10, Cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và các đồng chí trong Thường trực Quận ủy, lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng Quận ủy ủng hộ ít nhất mỗi người 2 ngày lương

Tại đây, Chánh Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Hoành Dũng cho biết, thực hiện Công văn số 02-CV/TU ngày 21/10/2020 của Thành ủy về việc ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, ngay trong sáng 22/10, Quận ủy đã ban hành Công văn số 64-CV/QU về việc ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo đó, Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy, các phòng, ban, ngành thuộc quận tích cực kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Các nguồn lực ủng hộ gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, thời gian tiếp nhận đến hết ngày 13/12/2020.

 Lễ phát động thu hút sự tham gia của 100% cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Quận ủy

Hưởng ứng lời kêu gọi này, lễ phát động đã thu hút sự tham gia của 100% cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Quận ủy. Trong đó, mỗi đồng chí Thường trực Quận ủy, lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng Quận ủy ủng hộ ít nhất 2 ngày lương; mỗi công chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Kết quả ngay tại lễ phát động, tổng số tiền quyên góp được đã đạt hơn 20 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần