Một đối tượng “sa lưới” sau 12 năm trốn nã

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan công an phát lệnh truy nã, sau 12 năm lang thang lẩn trốn ở các tỉnh địa bàn khu vực Tây Nguyên, khi ra Hà Nội, đối tượng Bình đã bị bắt giữ.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tiếp nhận bàn giao đối tượng Đoàn Văn Bình (SN 1973, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) từ Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 Đối tượng Đoàn Văn Bình.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 1/12, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt đối tượng Đoàn Văn Bình. Đối tượng này liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau 12 năm trốn lệnh truy nã của cơ quan CSĐT- Công an huyện Đông Anh, Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, Đoàn Văn Bình còn có tên khác là Đoàn Sơn Bình bị truy nã theo quyết định truy nã số 21 ngày 4-10-2004 của cơ quan CSĐT- Công an huyện Đông Anh. Đối tượng Bình bị cơ quan Công an điều tra, xác định liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên trong quá trình cơ quan Công an đang thụ lý vụ án, Bình đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã toàn quốc.
Vừa qua, trong quá trình công tác nắm tình hình địa bàn và cùng áp dụng các biệp pháp nghiệp vụ, Công an phường Yên Phụ đã xác định đối tượng Bình đang có mặt tại Hà Nội đã tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan công an, đối tượng Bình khai nhận, trong 12 năm lẩn trốn anh ta đã đi lang thang nhiều nơi, chủ yếu tại các tỉnh thuộc địa bàn khu vực Tây Nguyên. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng đối tượng Bình đã rời khỏi địa bàn Tây Nguyên ra Hà Nội lẩn trốn thì bị Công an phường Yên Phụ phát hiện, bắt giữ.