Một thanh niên bị đâm tử vong trước quán karaoke

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ăn uống, nhóm thanh niên tới quán karaoke để hát và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả trong nhóm. Lúc này Thắng đã dùng dao đâm một người tử vong...

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, xảy ra vào ngày 25/11 tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm và bàn giao vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý.
Đối tượng Nguyễn Phụ Thắng.

Thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, khoảng 18 giờ ngày 25/11, Nguyễn Thạch Oánh (SN 1987, trú tại thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) tổ chức sinh nhật, ăn uống trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi ăn uống xong, Oánh cùng nhóm bạn dự sinh nhật đi hát karaoke tại quán Bar Star ở Phú Thị, huyện Gia Lâm. Khoảng 21 giờ 50 phút, Oánh có xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Hải (SN 1990), bạn bè cùng nhóm, trước cửa quán karaoke. Mọi người trong phòng hát đã ra can ngăn.
Khi thấy Oánh vung tay tát Hải thì Nguyễn Phụ Thắng (SN 1979, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm), đứng phía sau, dùng dao bấm đập chuôi dao vào đầu Oánh, khiến Oánh chảy máu. Cùng lúc này, một số người trong nhóm bắt đầu ẩu đả lẫn nhau. Khi xảy ra ẩu đả Thắng vung dao bấm đâm trúng ngực Nguyễn Trọng Kiên (SN 1979, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm). Kiên sau đó được đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn và vứt con dao dùng đâm anh Kiên xuống khu vực sông Thiên Đức thuộc thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.
Nhận tin báo, Đội CSHS - Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ án. Ngày 26/11, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phụ Thắng về hành vi giết người. Ngày 29/11, Nguyễn Phụ Thắng đã đến Công an huyện Gia Lâm đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý.