Mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, nên từ đêm 31/7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mường Tè (Lai Châu) 83mm, Tp.Hòa Bình 104mm, Ba Vì (Hà Nội) 87mm, Ninh Bình 66mm,…

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ hôm nay (02/8) đến hết ngày 06/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt như sau:

Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn: Tổng lượng mưa từ 250-350mm, một số nơi trên 350mm;
 Mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ

Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng: Tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm;

Các nơi khác ở Bắc Bộ: Tổng lượng mưa dưới 200mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay đến ngày 06/08: ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/8:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65%-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60%-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60%-78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60%-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối 2/8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 62%-96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60%-96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần