Mưa lũ gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, tuần qua (từ ngày 13 - 19/6), thiên tai tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lũ gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Cụ thể, có 3 người tử vong do bị sét đánh (Hải Phòng 2 người và Hải Dương 1 người). 4 người khác cũng bị thương do bị sét đánh. Mưa lớn khiến 6 chiếc thuyền cá, xuồng máy ở Bình Thuận bị chìm trên sông Dinh và 4km kênh mương thủy lợi bị sạt lở. Tổng thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.

Bên cạnh mưa lũ, lốc sét, hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực Nam Trung Bộ. Dự kiến, tổng diện tích lúa phải dừng sản xuất do thiếu nước khoảng 25.100ha (Ninh Thuận 10.000ha, Khánh Hòa 11.000ha, Bình Định 4.100ha), nhiều diện tích cây trồng khả năng bị thiếu nước vào thời gian giữa và cuối vụ. Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, do đã xuất hiện mưa nên cơ bản đã chấm dứt tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, tiến độ xuống giống vùng ĐBSCL bị chậm so với các năm trước vì các khu vực đã bị nhiễm mặn, cần đợi đủ lượng mưa để rửa mặn, diện tích xuống giống đến thời điểm hiện tại đạt khoảng hơn 80% (1.338.000ha/1.638.000ha). Bên cạnh đó, khu vực Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra thiếu nước trong giai đoạn cuối vụ Hè Thu năm 2016 nếu xảy ra nắng nóng gay gắt.

Nhằm ứng phó với các diễn biến thời tiết, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến nắng nóng, mưa dông, gió mạnh khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đồng thời, cập nhật tình hình hạn hán, thiếu nước và sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần