“Mùa xuân cho em” đến với các em nhỏ vùng cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -

Trong 2 ngày (9 và 10/1), tại điểm trường Làng Cò, Chương trình thiện nguyện “Mùa Xuân cho em” của  Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên - TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ trao quà cho giáo viên và học sinh đơn vị kết nghĩa Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) - Tiểu học Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Kinhtedothi -

“Mùa xuân cho em” đến với các em nhỏ vùng cao - Ảnh 1
Chương trình “Mùa Xuân cho em” của Trường Tiểu học Giang Biên nhằm thắp sáng những nghĩa cử cao đẹp, huy động các lực lượng xã hội nhằm hỗ trợ các nhà trường đặc biệt khó khăn, mang lại cho các em nhỏ vùng cao, đặc biệt là các em học sinh vùng dân tộc thiểu số người Dao, H’ mông, Thái, Tày… những món quà ý nghĩa với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. 

Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, Ban tổ chức Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ II đã trao 420 xuất quà cho thầy và trò nhà trường, mỗi xuất quà trị giá hơn 200.000 đồng; trao 5 chiếc trống cho 5 điểm trường; 1 bộ máy tính văn phòng; 20 xuất học bổng, mỗi xuất trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng cùng nhiều vật phẩm, hàng hóa, đồ dùng… phục vụ cho hoạt động của thầy và trò trường Tiểu học Nậm Mười. Tổng trị giá quà tặng gần 200 triệu đồng.

Tham gia ủng hộ và đồng hành cùng với chương trình, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ: “Được đến với các em, chứng kiến đời sống vật chất và tinh thần vô cùng vất vả và thiếu thốn, bản thân tôi và gia đình rất chia sẻ và mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giúp giảm bớt một phần những khó khăn mà các em đang phải đối mặt. Mong rằng trường PTDTBT - Tiểu học Nậm Mười cũng như các điểm trường khác sẽ ấm lòng nhân dịp Xuân Bính Thân sắp đến”.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nậm Mười - thầy giáo Dương Xuân Trường thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh chuyển lời cảm ơn đến Ban tổ chức; các đơn vị, cá nhân đã tham gia đồng hành cùng Chương trình “Mùa Xuân cho em”, trao những món quà ấm áp nghĩa tình cho thầy và trò nhà trường; mong muốn các cấp, ngành, các cơ quan, DN, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ về  cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học để các em có điều kiện học tập tốt hơn, các thầy cô giáo có thêm niềm vui và động lực để phấn đấu và yên tâm bám trường, bám lớp…
“Mùa xuân cho em” đến với các em nhỏ vùng cao - Ảnh 2
Nhận những món quà hết sức ý nghĩa đó là sách vở, báo chí, đồ dùng học tập, quần áo ấm, sữa tươi, bánh kẹo… nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt được tặng những xuất học bổng trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất, các em học sinh dân tộc nơi đây ánh lên những nụ cười vui rạng rỡ. Cầm trên tay tập báo Thiếu Niên, nhiều em chăm chú giở từng trang ra đọc và thật thà nói: “Chúng con rất thích được các cô các bác tặng quà, chúng con rất thích được mặc áo mới, thích được đọc báo Đội nhưng nhà nghèo, bố mẹ không có tiền để mua…”

Cô giáo Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Biên xúc động: “Với tâm nguyện mang đến cho các em nhỏ vùng cao nơi đây một mùa Xuân nhân ái, ấm áp nghĩa tình, tôi đã tích cực vận động các cơ quan, DN, các tập thể, cá nhân, các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Giang Biên tham gia ủng hộ, tài trợ và đồng hành cùng chương trình. Hy vọng rằng, những món quà ý nghĩa, những tấm lòng nhân ái đến với các em học sinh trường PTDTBT - Tiểu học Nậm mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ được nhân rộng ra nhiều điểm trường khó khăn khác và kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng”.
Ban tổ chức chương trình “Mùa Xuân cho em” đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các đơn vị, cá nhân tham gia và đồng hành cùng với chương trình: Công An TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy - Đội TTKS Số 2- PCC 68; Đài PTTH Hà Nội, Báo Kinh doanh & Pháp luật, Công ty Gạch Việt (Ba Vì - Hà Nội); Công ty Xây dựng JSC Việt Nam; Phòng Bảo Việt Long Biên, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Đô; Hội Chữ Thập đỏ Quận Long Biên; UBND phường Phúc Xá; Công ty Yến Sào KOH KONG (Long Biên - Hà Nội); Đại đức Thích Giác Yên (Trụ trì Chùa Phú Xá - Cẩm Giàng - Hải Dương) cùng các tăng ni, phật tử; các nhà thiện tâm; phóng viên một số có quan thông tấn báo chí T.Ư và Hà Nội…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần