Mực nước các sông ở Hà Nội đang lên nhanh

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/8, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phát đi bản tin nhận định tình hình thủy văn trên lưu vực 3 con sông của Hà Nội gồm: Cà Lồ, Tích, Bùi.

Mực nước sông Bùi sẽ tiếp tục lên trong những giờ tới. Ảnh minh họa
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, trên lưu vực của 3 con sông: Cà Lồ, Tích, Bùi, những ngày qua đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại lưu vực sông Cà Lồ từ 7 giờ ngày 17/8 đến 7 giờ ngày 18/8 dao động từ 111,2 - 156,8mm.
Trong khi đó, tại 2 lưu vực sông Bùi và sông Tích, lượng mưa đo được cùng trong khoảng thời gian trên thấp hơn, lần lượt từ 8,4 - 37mm và 11,4 - 79mm. Lượng mưa dồn dập trong quãng thời gian ngắn tại lưu vực trên đã ảnh hưởng đến mực nước các sông.
Hiện nay, mực nước cả 3 sông đều đang lên. Mực nước tăng nhanh nhất là trên sông Cà Lồ. Nếu như 7 giờ sáng nay (18/8), mực nước trên sông này tại trạm Mạnh Tân đo được là 496cm thì dự kiến 13 giờ trưa nay (18/8) sẽ lên 540cm; đến 19 giờ tối nay, con số này tăng lên 570cm.
Mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt hồi 7 giờ sáng nay (18/8) là 406cm, thì đến 13 giờ trưa nay, dự kiến sẽ lên 420cm. Trong khi mực nước sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc sẽ lên mức 550cm vào 13 giờ trưa nay, sau khi đạt 533cm vào hồi 7 giờ sáng nay (18/8).
Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Nguyễn Văn Bảy cho biết, từ nay đến ngày 22/8, tại Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ ngày 18 - 22/8 tại trung tâm TP và các huyện phía Tây và phía Bắc sẽ từ 100 - 200mm; trong khi ở các huyện phía Nam ghi nhận lượng mưa thấp hơn, từ 80 - 150mm.
Mưa tiếp diễn những ngày tới được nhận định sẽ khiến mực nước trên các sông tại Hà Nội, trọng tâm là 3 sông: Cà Lồ, Bùi, Tích, tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Chính vì vậy, các địa phương thuộc lưu vực 3 tuyến sông cần theo dõi sát diễn biến mực nước để chủ động phòng chống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần