Mực nước sông Thu Bồn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964, Đà Nẵng thiệt hại nặng
Kinhtedothi - Sáng 30/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết mực nước sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng đo được tại Câu Lâu và Hội An đã vượt mức lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964. Theo số liệu, lũ trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, trong khi hạ lưu sông và sông Tam Kỳ đang đạt đỉnh và hạ dần.
Lúc 1 giờ ngày 30/10, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khách đạt 16,79m, trên báo động III là 0,29m; tại Ái Nghĩa đạt 10,29m, vượt báo động III 1,29m. Trên sông Thu Bồn, mực nước tại Nông Sơn ở mức 17,95m, tại Giao Thủy 9,88m, tại Câu Lâu 5,61m và tại Hội An 3,37m - đều vượt báo động III từ 1,08 đến 2,95m. Sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 3,20m, trên báo động III 0,70m; sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ đạt 2,72m, trên báo động III 0,02m.
Nước sông Thu Bồn dâng cao, đoạn chảy qua cầu Câu Lâu cũ, TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.
Dự báo đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu có thể đạt 5,65-5,70m, cao hơn đỉnh lũ năm 1964 khoảng 0,17-0,22m; tại Hội An đạt 3,45-3,50m, cao hơn mức lịch sử 0,05-0,1m. Trên sông Hàn tại Cẩm Lệ, đỉnh lũ được dự báo đạt 3,4m, vượt báo động III 0,9m.
Trận lũ năm Giáp Thìn 1964 từng được xem là “đại hồng thủy” tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung từ Huế đến Bình Định (cũ). Năm nay, tình hình thời tiết phức tạp do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khiến mưa lớn kéo dài từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Dự báo, từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm; nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét rất cao tại vùng trũng và miền núi.
Tại Đà Nẵng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận lúc 2 giờ sáng 30/10, mực nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m - vượt mốc lịch sử năm 1964 (5,48m) là 12cm; tại Hội An đạt 3,39m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 1cm. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,22m, trên báo động III 1,22m. Sông Hương tại Kim Long (Huế) đạt 4,56m, trên báo động III 1,06m.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt báo động III khoảng 1,1m; trong khi lũ trên sông Hương, sông Vu Gia và sông Trà Khúc dần hạ nhưng vẫn ở ngưỡng cao cảnh báo.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, đến 5 giờ sáng 30/10, toàn TP ghi nhận 7 người tử vong, 21 người bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ. Ngoài ra, có 50 ngôi nhà bị sập, hơn 1.880m đường giao thông hư hỏng và 62.845m³ đất đá bị sạt lở, tràn xuống nhiều tuyến đường.
UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông bước đầu trên 6 tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, quốc lộ 14E qua xã Quế Hiệp vẫn sạt lở nặng, chưa thể thông tuyến. 24 tuyến đường tỉnh đã cơ bản thông suốt, riêng tuyến ĐT615 đoạn qua cầu Ông Hội (km41+656) vẫn đang cấm lưu thông; lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện đi theo tuyến vòng an toàn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11, yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động phòng chống ngập lụt, sạt lở và đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu sông Thu Bồn - Vu Gia.

Người dân Đà Nẵng kiên cường vượt lũ dữ
Kinhtedothi - Nước lũ trên các sông vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng chục nghìn ngôi nhà tiếp tục chìm sâu trong biển nước. Đà Nẵng đang đứng trước thiệt hại nặng nề về kinh tế lẫn hạ tầng giao thông.

Chủ động, nhân văn trong lũ dữ - Đà Nẵng căng mình chống chọi mưa lũ lịch sử
Kinhtedothi - Trước đợt mưa lũ lịch sử đang gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung, trưa 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt tại Đà Nẵng để trực tiếp kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó. Cùng thời điểm, nhiều lực lượng, trong đó có Thanh tra Công an TP Đà Nẵng, đã không quản hiểm nguy, vượt qua vùng nước sâu để hỗ trợ người dân bị cô lập.

Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích hướng về vùng lũ
Kinhtedothi - Những ngày qua, trong khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu trên nhiều địa bàn thành phố, lực lượng thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích vì Nhân dân phục vụ.





