Mỹ áp trừng phạt mới với nhiều công ty Nga, nhắm vào Gazprombank

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo gói trừng phạt bổ sung, Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp biện pháp trừng phạt đối với 27 quan chức của Gazprombank -  ngân hàng hỗ trợ các giao dịch kinh doanh của tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Tass
Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Mỹ hôm 8/5 đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 33 cá nhân, 22 công ty và 69 tàu của Nga do chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

Theo thông báo được Bộ Tài chính công bố ngày 8/5, các lệnh trừng phạt áp dụng đối với Ngân hàng Công nghiệp Moscow và 10 công ty con của ngân hàng này gồm: Agropromyshlenny Kompleks Voronezhski OOO; Thang máy Anninskii OOO; Auditkonsalt OOO; Belinveststroi OOO; Dve Stolitsy OOO; Kontrakt OOO; Ladoga OOO; Nekommercheskaya Organiatsiya Fond Khimicheskoe Razoruzhenie I Konversiya; Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO; Ekspluatiruyushchaya Kompaniya Tsentr OOO.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ cũng được áp đặt với Promtekhnologiya OOO - nhà sản xuất súng trường lớn của Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là một công ty quốc phòng tư nhân có liên quan đến các cơ quan quân sự và tình báo của Nga.

Vòng trừng phạt mới sẽ nhắm vào 3 đài truyền hình nổi tiếng nhất của Nga gồm Channel One Russia, Russia-1 và NTV - mà Mỹ cho rằng đã đi đầu trong việc truyền bá thông tin sai lệch về việc Nga tấn công Ukraine.

Mỹ cũng trừng phạt 27 quan chức của Gazprombank -  ngân hàng hỗ trợ các giao dịch kinh doanh của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, tại hội nghị trực tuyến hôm 8/5, các nước G7 nhất trí cấm hoặc từng bước dừng nhập khẩu dầu của Nga, động thái mới nhất của phương Tây nhằm gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin do chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, Vương quốc Anh cho biết nước này tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga và Belarus liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine, trong đó có việc áp thuế nhập khẩu các mặt hàng kim loại quý và lệnh cấm xuất khẩu.

Bộ Thương mại quốc tế của Anh cho biết thuế nhập khẩu sẽ nhằm vào các sản phẩm như bạch kim và paladi [kim loại ánh bạc được sử dụng phổ biến trong sản xuất ống thải của xe ô tô chạy xăng] có giá trị thương mại 1,4 tỷ bảng Anh (1,72 tỷ USD) và lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm trong ngành chế tạo và công nghiệp nặng, trị giá 250 triệu bảng Anh.

Anh đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty và cá nhân Nga, sau khi Moscow thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2 vừa qua. Với các biện pháp hạn chế mới nói trên, tổng giá trị các sản phẩm của Nga bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt tăng lên hơn 4 tỷ bảng Anh.

London cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus khi cho rằng Minsk hỗ trợ Moscow trong chiến dịch này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần