Mỹ: CDC xét nghiệm máu để xác định sự lây lan của SARS-CoV-2

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 335.000 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 và hơn 9.500 ca tử vong, theo thống kê của Reuters.

Theo số liệu mới nhất, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ là 335.500, trong đó hơn 9.100 người tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới.
Mặc dù là quốc gia có số ca nhiễm dịch Covid-19 cao nhất thế giới, số người chết tại Mỹ vẫn thấp hơn Italia và Tây Ban Nha, khi hai nước báo cáo ca tử vong lần lượt là hơn 15.800 và hơn 12.600.
Theo số liệu mới nhất, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ là 335.500.
New York, tâm dịch Covid-19 của Mỹ, tiếp tục ghi nhận thêm gần 600 người chết chỉ trong 24 giờ.
Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 5/4 cho biết số ca nhập viện mới đã giảm 50% so với một ngày trước đó, song ông cảnh báo vẫn chưa rõ liệu bang này đã đạt đỉnh dịch hay chưa.
Theo Thống đốc Cuomo, số ca tử vong trong 24h qua lần đầu tiên giảm từ khi dịch bùng phát đến nay, với 594 ca được ghi nhận, ít hơn 36 ca so với ngày hôm trước. Tại New York, tính đến thời điểm này, bang New York đã ghi nhận 4.159 ca tử vong.
Thống đốc Cuomo cảnh báo diễn biến dịch Covid-19 tại New York những ngày tới sẽ rất khó đoán định bởi số ca nhiễm mới hiện vẫn tăng nhiều, với tổng số ca nhiễm tại tiểu bang là 122.031 ca, trong đó số ca nhiễm ở TP New York là 67.551. Số người đang được điều trị tại viện là 16.479 người.
Thị trưởng New York Bill De Blasio cho hay TP có đủ máy thở cho 2 ngày tiếp theo và ông đang tìm thêm từ 1.000 đến 1.500 máy trong kho dự trữ bang và liên bang.
Một số bang khác gồm Pennsylvania, Colorado và Washington, D.C. bắt đầu ghi nhận số người chết vì nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh.
Louisiana tiếp tục là một trong những bang bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 13.000 ca nhiễm mới và gần 500 trường hợp tử vong. Thống đốc John Bel Edwards dự đoán đến ngày 8/4 bang này sẽ hết máy thở.
Georgia, nơi báo cáo 6.600 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 và hơn 200 người tử vong, đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, nhưng sau đó cho phép mở cửa trở lại một số bãi biển.
Các chuyên gia của Nhà Trắng dự đoán 100.000 - 240.000 người Mỹ có thể chết vì nhiễm bệnh Covid-19, ngay cả khi người dân tuân thủ yêu cầu không rời khỏi nhà.  Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 đã cảnh báo "hai tuần khó khăn sắp tới".
Cũng trong ngày 5/4, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) bắt đầu xét nghiệm máu để xác định mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 tại nước này.
Tờ Thời báo New York (NYT) và Politico đưa tin rằng CDC đã bắt đầu xét nghiệm máu nhằm giúp xác định người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng do khả năng miễn dịch của cơ thể đối với loại virus này.
Bằng cách phân tích mẫu máu, các nhà nghiên cứu sẽ có thể biết được liệu một người có thể sản sinh ra một số kháng thể nhất định trong máu để chống lại virus khi bị nhiễm và phục hồi.
Việc xét nghiệm này có thể giúp xác định chính xác mức độ lây lan của dịch Covid-19 tại Mỹ khi một số lượng lớn những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, theo NYT./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần