Mỹ - Triều Tiên bàn về vấn đề viện trợ lương thực

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các quan chức Mỹ và Triều Tiên ngày 7/3 đã gặp nhau ở Bắc Kinh để hoàn tất những chi tiết của một thỏa thuận liên quan việc viện trợ lương thực của Mỹ dành cho quốc gia này để đổi lại việc Triều Tiên ngừng các hoạt động hạt nhân và cho phép các quan chức Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này.

Đây sẽ là chuyến hàng viện trợ lương thực đầu tiên của Chính phủ Mỹ cho Triều Tiên trong vòng ba năm qua. Cùng ngày, IAEA đã hối thúc Triều Tiên thực thi thỏa thuận đạt được hồi tháng 2 với Mỹ nhằm ngừng việc làm giàu urani và chấp thuận cho các quan sát viên IAEA vào các cơ sở hạt nhân của nước này ở Yongbyon.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần