Myanmar đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/3, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Myanmar đã thông qua dự thảo kế hoạch quốc gia tài khóa 2014-2015 và dự thảo ngân sách liên bang.

Dự thảo, do Bộ trưởng Phát triển kinh tế và Kế hoạch quốc gia Myanmar trình Quốc hội, đặt mục tiêu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 8% trong tài khóa 2014-2015. Trong đó ngành nông nghiệp tăng 3,9%, công nghiệp 10,4% và dịch vụ 12,4%.

 
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Myanmar.(Nguồn: THX/TTXVN)
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Myanmar.(Nguồn: THX/TTXVN)
Mục tiêu tăng trưởng của các khu vực trọng điểm bao gồm 9,3% tại Yangon, 12,4% tại Mandalay và 28,2% tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Để đạt mục tiêu trên, Myanmar dự định tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực trong 7 lĩnh vực trọng điểm gồm công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, khai mỏ, du lịch, tài chính và truyền thông.

Về ngân sách cho tài khóa tới, Myanmar dự kiến dành 1.142 tỷ kyats (khoảng 1,18 tỷ USD) cho phát triển giáo dục, chiếm 5,9% ngân sách, và chi 652 tỷ kyats cho lĩnh vực y tế.

Trong năm tài chính 2014-2015, Chính phủ Myanmar dự kiến tăng lương cho người lao động cũng như lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội khác.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Myanmar trong tài khóa 2013-2014 đạt 6,75%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần