Bắt quả tang nam thanh niên giấu 2kg ma túy đá trong ba lô

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Minh Hiếu (SN 1993) và Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1988), cả 2 cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn, để điều tra hành vi vận chuyển trái phép gần 2kg ma túy đá.

Hai đối tượng Hạnh và Hiếu.

Vào khoảng 13 giờ ngày 18/12, tại khu vực ngã ba Thanh Nhàn - Tân Lập (phố mới), quận Hai Bà Trưng, tổ công tác Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng phát hiện nam thanh niên đi từ trên xe taxi xuống có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo. Đối tượng này đi khoảng vài trăm mét có một phụ nữ, đi xe đạp điện đợi sẵn ở vỉa hè gần đó bất ngờ xuất hiện, ra hiệu cho nam thanh niên lên xe. Ngay lập tức, tổ công tác Công an phường Bách Khoa ập đến kiểm tra hành chính. Lúc này, nam thanh niên định “phi tang” chiếc ba lô đang khoác trên vai nhưng đã bị các trinh sát khống chế.
Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc ba lô màu đen của nam thanh niên phát hiện có 2 túi nilon màu đen cuốn băng dính màu vàng, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tổ công tác đưa hai đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an tiếp tục làm rõ.
Tiến hành khai thác nhanh, danh tính các đối tượng trên là Hoàng Minh Hiếu (SN 1993, ở Quán Hồ, Hoàng Đồng) và Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1988, ở khối 4, phố Thân Cảnh Phúc) đều thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Hiếu và Hạnh khai nhận, hai túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá được một phụ nữ không quen biết (chưa xác định được nhân thân lai lịch) thuê vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Hạnh được người phụ nữ thuê yêu cầu xuống Hà Nội sớm hơn Hiếu một ngày và được phân công nhiệm vụ liên lạc đón Hiếu. Khi Hiếu và Hạnh vừa gặp nhau thì bị công an kiểm tra bắt giữ.
Qua giám định sơ bộ, 2 túi nilon chứa hạt tinh thể màu trắng thu giữ trong ba lô của Hiếu là ma túy tổng hợp (methamphetamine) có trọng lượng gần 2kg. Ngày 20/12, Công an phường Bách Khoa đã chuyển đối tượng cùng hồ sơ vụ việc lên Công an quận Hai Bà Trưng để xử lý.
Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần