Nam thanh niên tử vong do đuối nước khi đi phượt

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi leo núi cùng nhóm bạn, nam thanh niên đã xuống khu vực đầm Long Vân, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức tắm và bị tử vong do đuối nước...

Cụ thể, khoảng 12h30 phút ngày 30/4, một nhóm thanh niên xuống khu vực đầm Long Vân, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để tắm. Tuy nhiên, ít phút sau đó, một trong số các thanh niên trên bị đuối nước. Người dân khu vực nhanh chóng ra cứu vớt nhưng nam thanh niên đã tử vong ngay sau đó.
Nạn nhân được người dân vớt lên bờ.
Sáng 1/5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn xác nhận có vụ đuối nước khiến một nam thanh niên tử vong. Ông Tuấn Anh cho biết, vào khoảng 13h trưa ngày 30/4, lãnh đạo xã nhận được tin báo của người dân và có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự việc ngay sau đó. Nạn nhân tử vong do đuối nước được xác định là Ngô Quang Tr. (17 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).
Thông tin ban đầu, ngày 29/4, nhóm của Tr. có 8 người gồm 6 nam, 2 nữ đã rủ nhau đi phượt và về nhà bạn ở huyện Ứng Hòa chơi. Ngày hôm sau, cả nhóm leo lên núi chơi đến trưa, sau đó xuống khu vực đầm Vân Long ăn trưa. Đến 12 giờ 30 phút, Tr. đã rủ vài người bạn xuống tắm. Tuy nhiên, xuống bơi được một đoạn thì nam thanh niên này bị chuột rút rồi bị đuối nước.
Ông Tuấn Anh cũng thông tin thêm, bạn đi cùng Tr. xuống cứu nhưng do khu vực trên nước sâu khoảng 2m không cứu được bạn nên nam thanh niên đi cùng đã cùng các bạn hô hoán người dân xung quanh. Nghe tin, người dân nhanh chóng ra vớt đưa nam thanh niên lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Ngay sau đó, lãnh đạo xã Hương Sơn đã báo cáo sự việc lên Công an huyện, Viện kiểm sát xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến gần 15 giờ chiều cùng ngày người thân nạn nhân đã đến hiện trường. Xác nhận nạn nhân tử vong do đuối nước nên gia đình làm đơn xin đưa về mai táng theo phong tục.