Nam Từ Liêm: “Rõ vai, thuộc bài”, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh tại khu vực bỏ phiếu

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày mai, cùng với cử tri cả nước, cử tri quận Nam Từ Liêm sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mọi công tác chuẩn bị cho Ngày hội lớn của toàn dân đã sẵn sàng. Theo Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, quận đặc biệt quan tâm chỉ đạo, phân công chi tiết, cụ thể các nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân, mọi việc phải “rõ vai, thuộc bài” để ứng xử, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh tại khu vực bỏ phiếu…

Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt cho biết, qua kiểm tra, công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn đến nay đã nỗ lực đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. “Chúng tôi đã yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường đặc biệt quan tâm chỉ đạo, phân công chi tiết, cụ thể các nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân từ nay đến xong công tác bẩu cử, đặc biệt lưu ý mọi công việc đều phải “rõ người, rõ việc” trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, xây dựng phương án chia khung thời gian cho cử tri tham gia bầu cử tránh tập trung vào một thời điểm, phân luồng để cử tri tham gia bỏ phiếu khoa học, tránh ùn tắc. “Lựa chọn những cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm, uy tín “rõ vai, thuộc bài” để ứng xử, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh tại khu vực bỏ phiếu; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức xe lưu động, phát thanh tại khu vực bỏ phiếu, trên hệ thống loa phát thanh phường tạo không khí vui tươi, hồ hởi trong nhân dân…”- ông Hoạt nhấn mạnh.
 Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử phường Trung Văn
Tại phường Trung Văn có 13 khu vực bầu cử. Đến thời điểm chiều ngày 22/5, phường có 20.359 cử tri, trong đó, có 684 cử tri là sinh viên các trường Đại học Hà Nội và Cao đẳng Xây dựng. “Phường đã trang trí xong, xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường… và có các kịch bản đảm bảo phòng dịch Covid-19 tại các khu vực bầu cử. Hôm nay (22/5), chúng tôi tiếp tục ra quân tuyên truyền, cổ động bầu cử”- ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch UBND phường Trung Văn.
 Phường Trung Văn đã chuẩn bị sẵn sàng để ngày 23/5 thực sự là Ngày hội của toàn dân, đảm bảo phòng chống dịch
 Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn tại các điểm bầu cử
 Các lực lượng xung kích phường Trung Văn tiếp tục tuyên truyền, cổ động trước thềm bầu cử
 Tại Điểm bầu cử Đại học Hà Nội...
 Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
Còn tại phường Mễ Trì, để đảm bảo các hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi, lãnh đạo UBND phường, Chỉ huy Công an phường đã bám sát các địa điểm bầu cử, kịp thời chỉ đạo bố trí lực lượng từ 14 đến 21 thành viên tham gia tổ bầu cử tại mỗi điểm, trực luân phiên, gồm các thành phần: chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, đoàn thể, cán bộ UBND phường, Cảnh sát khu vực, cán bộ Công ty điện lực quận...
 Bí thư Đảng ủy Phường Mễ Trì quán triệt các lực lượng để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra vui tươi, an toàn, đúng quy định...
Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, có 102 Khu vực bỏ phiếu tại 10 đơn vị bầu cử. Cụ thể, đơn vị số 1- Phường Mỹ Đình 1, số lượng khu vực bỏ phiếu: 11 khu vực; Đơn vị số 2-Phường Cầu Diễn, số lượng khu vực bỏ phiếu: 08 khu vực;  Đơn vị số 3-Phường Mỹ Đình 2, số lượng khu vực bỏ phiếu: 06 khu vực;  Đơn vị số 4-Phường Mễ Trì, số lượng khu vực bỏ phiếu: 19 khu vực;  Đơn vị số 5-Phường Tây Mỗ, số lượng khu vực bỏ phiếu: 11 khu vực;  Đơn vị số 6-Phường Đại Mỗ, số lượng khu vực bỏ phiếu: 11 khu vực;  Đơn vị số 7-Phường Trung Văn, số lượng khu vực bỏ phiếu: 13 khu vực.; Đơn vị số 8-Phường Phú Đô, số lượng khu vực bỏ phiếu: 06 khu vực; Đơn vị số 9-Phường Xuân Phương, số lượng khu vực bỏ phiếu: 07 khu vực;  Đơn vị số 10-Phường Phương Canh, số lượng khu vực bỏ phiếu: 10 khu vực.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần