Nan giải tình trạng xe ô tô trốn phí đi vào đường đê Phù Đổng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 25/5/2016, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bắt đầu thu phí các loại xe ô tô với mức giá một lần, thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng.

Xe ô tô rồng rắn nối đuôi nhau đi vào đường đê Phù Đổng để trốn phí.
Xe ô tô rồng rắn nối đuôi nhau đi vào đường đê Phù Đổng để trốn phí.
Điều bất hợp lý là các đường nhánh nối vào đường cao tốc không có các trạm kiểm soát thu phí. Do vậy, các xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô tải khi đến cầu vượt Đại Đình, Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đều vòng đi đường Phù Chẩn - Phù Đổng, tránh qua trạm thu phí, gây nên tình trạng hàng trăm xe ô tô đi vào đường đê Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) suốt ngày đêm.

Tuyến đường đê Phù Đổng vốn đã xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp, nên nhiều xe ô tô tránh qua trạm thu phí trong những ngày qua làm tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra, gây mất an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như sinh hoạt đời sống người dân được trở lại bình thường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần