Nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên cảnh sát

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/4, CATP Hà Nội và Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp, về hỗ trợ đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

Trong hơn 1 năm thực hiện, Học viện CSND đã thường xuyên tăng cường nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cho CBCS CATP Hà Nội.

Về phía CATP Hà Nội cũng đã tạo điều kiện cho cán bộ, học viện trong hoạt động thực tế, thực tập, thực hành thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu khoa học; phối hợp góp ý  biên soạn giáo trình tài liệu; phối hợp nghiên cứu khoa học và cử cán bộ thực tiễn tham gia công tác giảng dạy báo cáo thực tế cho các lớp học, hệ học của Học viện. Công tác phòng ngừa tội phạm, điều tra cơ bản, kiểm tra hành chính, tuần tra mật phục, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và TNXH xung quanh Học viện luôn được chú trọng, góp phần đảm bảo ANTT khu vực, làm trong sạch môi trường sư phạm. 

 
Nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên cảnh sát - Ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Nguyễn Tuấn.
Trong năm 2014, thực hiện quy chế phối hợp, hai đơn vị đã tổ chức liên kết đào tạo 14 lớp đại học liên thông hệ vừa học vừa làm, giảng dạy 2 lớp kỹ thuật hình sự, 5 lớp tập huấn cho lực lượng CSKV chưa qua đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính… và đồng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. 

Tại hội nghị rất nhiều tham luận của 2 đơn vị đã làm sáng rõ thêm các nội dung thực hiện trong quy chế phối hợp. Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND sự phối hợp đã thực sự mang lại hiệu quả cho nhà trường, đáp ứng được mô hình mà nhà trường đang hướng tới là sáng đi học, chiều đi làm, đề nghị Công an Hà Nội tiếp tục giúp đỡ Học viện CSND thực hiện được chương trình này. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP nêu rõ, ủng hộ các đề nghị của nhà trường, sẽ hỗ trợ trong việc đưa sinh viên đi thực tế, đưa các cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vào nhà trường báo cáo thực tiễn.

Nhân dịp này, 20 tập thể, cá nhân đã nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện CSND và Công an TP Hà Nội./.