NDT tăng tiếp 0,3%, chứng khoán toàn cầu lao dốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Ngân hàng T.Ư Trung Quốc (PBOC) hôm nay (19/8) tăng giá nội tệ thêm 0,3%, lên 6,3963 Nhân dân tệ (NDT) đổi 1 USD so với ngày hôm qua.

Sau động thái của PBOC, chứng khoán Trung Quốc đã giảm điểm ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Chỉ số Shanghai Composite Index đã giảm hơn 3%, sau khi giảm 6% trong phiên giao dịch hôm qua do lo ngại những tác động tiêu cực từ vụ nổ tại Thiên Tân tới các tập đoàn bảo hiểm lớn.
NDT tăng tiếp 0,3%, chứng khoán toàn cầu lao dốc - Ảnh 1
Thị trường chứng khoán Nhật Bản kết thúc phiên giao dịch sáng thấp hơn phiên giao dịch chiều qua do tâm lý bất an của nhà đầu tư về sự sụt giảm tăng trưởng tại các thị trường lớn khác. Chỉ số Nikkei 225 đã mất 105,97 điểm, tương đương 0,52%. Chỉ số Topix đã giảm 6,86 điểm, tương đương 0,41%, ở mức 1, 665,36 điểm.

Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones New York kết thúc phiên giao dịch 18/8 (19/8 theo giờ Việt Nam) ở mức 17,511.34, giảm 33.84 điểm. Trong khi chỉ số Nasdaq giảm 32,35 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 5,52 điểm.

Tại quốc gia láng giềng, thị trường chứng khoán Canada giảm phiên thứ 2 liên tiếp do giá một số kim loại quý được giao dịch ở mức thấp trong nhiều năm qua và tâm lý lo ngại sự sụt giảm nhu cầu của Trung Quốc – đối tác thương mại lớn thứ 2 của Canada. Chỉ số Toronto Stock Exchange giảm 57,66 điểm, tương đương 0,4% xuống còn 14,193.87 điểm, mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

Trước đó, từ 11 - 13/8, PBOC lần lượt hạ giá NDT 1,9%, 1,6% và 1,1% so với USD. Không chỉ khiến giá nội tệ trên thị trường tự do lao dốc, động thái của Trung Quốc còn đẩy nhiều đồng tiền châu Á như đồng rupiah (Indonesia) hay đồng ringgit (Malaysia) xuống đáy so với USD. Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng liên tục đi xuống. Đến ngày 14/8, tài chính thế giới mới hồi phục trở lại, khi Trung Quốc tăng giá NDT thêm 0,05%.

Các nhà hoạch định chính sách đang cố gắng cân bằng nhu cầu bình ổn tài chính với mong muốn thúc đẩy xuất khẩu và đưa NDT vào rổ tiền tệ dự trữ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Động thái đưa giá NDT tiến sát giá thị trường của nước này đã được IMF coi là nước đi tích cực và thúc giục Trung Quốc thả nổi tiền tệ trong 2 - 3 năm tới.

Theo cơ chế điều hành tỷ giá mới, giới chức Trung Quốc công bố giá mở cửa hằng ngày theo mức đóng cửa hôm trước, cung – cầu ngoại hối cũng như biến động các đồng tiền lớn. Tỷ giá NDT và USD tại các ngân hàng được phép biến động trong biên độ +/-2%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần