Nền nhiệt đang giảm dần, nắng nóng gay gắt sẽ chấm dứt từ ngày mai

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm qua (27/7), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Hôm nay Hà Nội ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác
Dự báo, ngày hôm nay (28/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 17 giờ.
Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng xảy ra đến hết ngày hôm nay; từ ngày mai (29/7), nắng nóng sẽ dịu dần.
Trong khi đó, theo ghi nhận từ đêm đến rạng sáng nay trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 0h đến 3h/28/7 tại Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang): 28,2mm; Nà Chì (huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang) 8,8mm; Yên Lâm (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) 37,2mm; Yên Thuận (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang): 37,8mm…
Hình thái thời tiết trên đe dọa gây lũ quét, sạt lở đất tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình (tỉnh Hà Giang); huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang).
Dự báo cụ thể các vùng trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần