Nga: Không quân tầm xa tập trận quy mô lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Drik cho biết tham gia cuộc tập trận có các đơn vị Không quân tầm xa, các đơn vị phòng không, không quân thuộc Siberia và Viễn Đông cũng như trung tâm hàng không Lipét.

KTĐT - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Drik cho biết tham gia cuộc tập trận có các đơn vị Không quân tầm xa, các đơn vị phòng không, không quân thuộc Siberia và Viễn Đông cũng như trung tâm hàng không Lipét.

Cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu quy mô lớn của các đơn vị Không quân tầm xa Nga đã được bắt đầu ngày 25/10 dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Alexander Zelin.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Drik cho biết tham gia cuộc tập trận có các đơn vị Không quân tầm xa, các đơn vị phòng không, không quân thuộc Siberia và Viễn Đông cũng như trung tâm hàng không Lipét.

Cuộc tập trận huy động 40 máy bay các loại, trong đó có Tu-160, Tu-22M3, Tu-95MS, IL-78, , A-50, MiG-29, MiG-31 và Su-27SM, thực hiện các bài tập huấn luyện chiến đấu trên một khu vực trải dài từ miền Trung Nga cho tới Viễn Đông và Cực Bắc, trong các điều kiện thời tiết đơn giản cũng như phức tạp. Việc chỉ huy và giám sát không phận các khu vực tập trận được thực hiện với các máy bay A-50.

Theo người phát ngôn nói trên, cuộc tập trận nhằm mục đích hoàn thiện các vấn đề hợp đồng tác chiến, các vụ phóng các loại vũ khí có điều khiển và không có điều khiển trong điều kiện thực tế và chiến thuật, vấn đề tiếp nhiên liệu trên không. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 28/10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần