Nga không xem trộm email của Bộ Tài chính Mỹ?

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Kremlin hôm nay (14/12) tuyên bố, Nga không liên quan gì đến việc tin tặc giám sát email nội bộ tại Bộ Tài chính Mỹ.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng, nhóm tin tặc theo dõi các cơ quan Chính phủ Mỹ được cho đang làm việc cho Nga, và ngờ rằng các vụ hack được phát hiện cho đến nay có thể mới là "phần nổi của tảng băng chìm". Một vụ tấn công nghiêm trọng đã dẫn đến một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại Nhà Trắng hôm 12/12.

Phản ứng với báo cáo của Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc.

"Một lần nữa, tôi có thể bác bỏ những cáo buộc này, và một lần nữa tôi muốn nhắc các bạn rằng chính Tổng thống Putin đã đề xuất rằng phía Mỹ đồng ý, cũng như ký kết các thỏa thuận (với Nga) về an ninh mạng", ông Peskov nói hôm 14/12, "nếu đã xảy ra các cuộc tấn công trong nhiều tháng và người Mỹ không thể làm gì được, thì có lẽ họ không nên đổ lỗi cho người Nga một cách vô căn cứ".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần