Nga: Sơ tán 5.000 người tại thủ đô Moscow vì đe dọa đánh bom

Hương Thảo (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 10 địa điểm công cộng ở Moscow nhận được cảnh báo nặc danh, bao gồm các nhà ga, đài phát thanh, trung tâm mua sắm...

Ảnh minh họa. 
Tass dẫn lời nhà chức trách hôm nay (15/2) cho biết, nhiều lời cảnh báo đánh bom qua thư điện tử đã được đưa ra vào đêm thứ 5, buộc khoảng 5.000 người phải sơ tán khỏi 10 địa điểm tại Moscow.
"Các tin nhắn nặc danh đã được nhận bởi 10 người, bao gồm cả văn phòng của đài phát thanh Russkoye Radio và trung tâm mua sắm Center-T", nguồn tin nói với Tass, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát đã kiểm tra một số tòa nhà và không có thiết bị nổ nào được tìm thấy.
Các cảnh báo đánh bom cũng đã được gửi đến các nhà ga Yaroslavsky và Kievsky của Moscow cũng như hai trung tâm giam giữ trước xét xử, tuy nhiên tất cả số này đã được chứng minh là giả mạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần